Tòa án quân sự Mỹ tiếp tục xử tù nhân Guantanamo

Tòa án quân sự Mỹ ngày 9/8 đã tiếp tục phiên xét xử vụ kiện liên quan đến tù nhân ở Guantanamo được dư luận chờ đợi lâu nay.
Tòa án quân sự Mỹ ngày 9/8 đã tiếp tục phiên xét xử vụ kiện liên quan đến tù nhân ở Guantanamo được dư luận chờ đợi lâu nay, tập trung vào trường hợp của hai bị cáo bị buộc tội khủng bố.

Đây là vụ kiện đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama liên quan đến những nghi can khủng bố bị giam tại nhà tù Guantanamo thuộc căn cứ hải quân Mỹ nằm trên phần lãnh thổ của Cuba bị Mỹ chiếm đóng trái phép. Một trong hai bị cáo trên đã nhận tội, bị cáo còn lại mới ở tuổi vị thành niên (15 tuổi) vào thời điểm bị bắt.

Hai phiên xử diễn ra gần như đồng thời tại hai phòng xét xử riêng biệt, được xây dựng từ thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush, với tổng trị giá 12 triệu USD, nằm ngay trong căn cứ hải quân Mỹ ở Guantanamo và được đặt biệt danh là "Trại Công lý."

Tháng trước, Ibrahim Ahmed Mahmoud al-Qosi, 50 tuổi, đã nhận tội âm mưu tiếp tế và cung cấp trang thiết bị cho lực lượng khủng bố. Cựu vệ sĩ của trùm khủng bố Osama bin Laden, thủ lĩnh Al-Qaeda, phải ra đối chất trước một ủy ban quân sự Mỹ trong ngày 9/8 để nghe bản tuyên án về tội trạng của mình.

Các điều khoản của thỏa thuận kiện tụng giữa luật sư của al-Qosi và đại diện Chính phủ Mỹ vẫn được giữ kín, mà theo giải thích của thẩm phán quân sự Mỹ, đó là "vì lợi ích của bị cáo."

Phát ngôn viên của bên nguyên, ông David Iglesias, cũng từ chối cho biết bản án dành cho Qosi sẽ được công bố công khai hay bí mật. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin thân cận với hồ sơ vụ án cho biết mức án dành cho Qosi có thể là từ 12-15 năm tù giam.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu những tù nhân ở Guantanamo đã bị kết án sẽ có tiếp tục bị giam giữ sau khi bản án hết thời hạn như dưới thời Tổng thống Busơ hay không, ông Iglesias cho biết ông "không có bất cứ thông tin chỉ thị nào về vấn đề này từ Washington."

Trong khi đó, tại phòng xử án khác thuộc căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo cũng diễn ra phiên tòa sơ thẩm cuối cùng dành cho Omar Khadr, công dân Canada bị binh lính Mỹ bắt giữ tại Afghanistan khi mới 15 tuổi.

Phiên xử mở đầu bằng cuộc tranh cãi, khi một thẩm phán tuyên bố có thể chấp nhận "những lời thú tội" của Omar, trong đó anh ta khai rằng mình bị ép buộc phải làm việc cho bọn khủng bố.

Omar Khadr, hiện 23 tuổi, bị cáo buộc ném lựu đạn giết hại một lính Mỹ ở Afghanistan năm 2002. Omar cũng bị cho là tham gia khóa huấn luyện của Al-Qaeda và gia nhập một mạng lưới chuyên chế tạo bom do trùm khủng bố bin Laden dựng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục