Tọa đàm bảo vệ mẫu vật động vật hoang dã-tê giác

Tại tọa đàm, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc CITES tại Việt Nam cảnh báo Việt Nam đang là nước sử dụng, trung chuyển sừng tê giác lớn.

Têgiác thuộc nhóm động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thếgiới. Loài này đang được cả thế giới kêu gọi bảo vệ khỏi sự săn bắn tráiphép của con người và bọn tội phạm buôn bán động vật hoang dã.

Đây làvấn đề đặt ra tại buổi tọa đàm về quản lý mẫu vật loài hoang dã thuộccác phụ lục CITES do Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã của Hoa Kỳ tổchức ngày 12/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ôngĐỗ Quang Tùng, Giám đốc CITES tại Việt Nam, gần đây Việt Nam trở thànhnước vừa sử dụng, tiêu thụ, vừa là nước trung chuyển sừng tê giác lớn ởkhu vực Đông Nam Á. Hiện trạng này ảnh hưởng đến uy tín của Việt Namtrên trường quốc tế.

Trước năm 2008, tình trạng săn bắn tê giác ở châuPhi khoảng dưới 10 cá thể, đến năm 2011 tăng lên 448 cá thể, năm 2012 là668 cá thể tê giác bị giết hại và từ đầu năm 2013 đến nay 620 cá thể bịgiết hại trái phép. Dự báo đến cuối năm nay, khoảng 1000 cá thể tê giácsẽ bị mất. Những cá thể bị săn bắn là những con trưởng thành, ảnh hưởngđến chỉ số sức khỏe của loài và dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng trong tươnglai.

Bà Khương Thị Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ 1,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, Vụ 1đã thụ lý hồ sơ 5 vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép liên quan đếnsừng tê giác. Tuy nhiên, việc xử lý chưa cụ thể, rõ ràng vì mức án tốiđa cho tội phạm buôn bán sừng tê giác trái phép chỉ 7 năm tù giam, trongkhi mức lợi nhuận từ hành vi này không thấp hơn tội danh mua bán, tàngtrữ ma túy. Hơn nữa, sừng tê giác là mặt hàng cấm nên không có quy địnhvề giá, trong khi đó việc định giá khi xử lý các vụ án này lại là mộttrong những căn cứ để định khung hình phạt.

Quanghiên cứu, sừng tê giác không có tác dụng chữa các bệnh hiểm nghèo nhưung thu, liệt dương, hoặc giải rượu như nhiều người lưu truyền trong gần10 năm gần đây. Trên thực tế, sừng tê giác chỉ có tác dụng giải nhiệtnhư sừng trâu.

Một điều khác mà nhiều người không biết là trong sừng têgiác có chứa độc tố. Đặc biệt là những sừng tê giác được lưu giữ trongbảo tàng tại châu Phi, để chống trộm, người ta đã tiêm vào sừng lưu giữvà cả sừng của tê giác còn sống chất độc ectoparasiticides, một loạichất cực độc cho con người, gây buồn nôn, ói mửa, co giật và nhiều thứkhác… để bảo vệ loài tê giác trên trái đất, ông Nguyễn Lân Dũng, Chủtịch Hội Sinh học Việt Nam chia sẻ./.

Hồng Nhung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục