Toàn bộ lao động ở Libya sẽ về Việt Nam vào 9/3

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, dự kiến đến ngày 9/3, toàn bộ số lao động Việt Nam đang ở nước thứ ba sẽ được đưa về nước.
Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), dự kiến đến ngày 9/3, toàn bộ số lao động Việt Nam đang ở nước thứ ba sẽ được đưa về nước bằng đường hàng không.

Ngoài ra, hơn 1.117 lao động vẫn đang trên đường về nước bằng tàu biển, dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng trong những ngày tới.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tính đến ngày 7/3, toàn bộ số lao động Việt Nam (10.334) đã ra khỏi Libya. Trong đó có hơn 7.600 lao động đã về nước an toàn.

Vào lúc 10 giờ 30 và 11 giờ ngày 7/3, tại sân bay Nội Bài, hơn 600 lao động Việt Nam ở Libya đã về nước an toàn trên hai chuyên cơ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xuất phát từ Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến chuyên cơ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam xuất phát từ Tunisia về đến sân bay Nội Bài lúc 10 giờ chở 319 người trong đó có 19 sinh viên của Campuchia.

Một chuyến bay khác xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng về đến sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 30 chở 310 lao động.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong ngày 7/3, tiếp tục có các chuyến bay, đưa hơn 1.000 lao động Việt Nam từ các nước Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp… về nước bằng đường hàng không, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Trước đó, theo ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó trưởng phòng Quản lý Lao động, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, cho đến ngày 6/3, toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya (10.334 người) đã ra khỏi biên giới nước này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, sau khi toàn bộ số lao động về đến Việt Nam, Cục sẽ căn cứ vào tình hình để lên phương án hỗ trợ cho các lao động và hướng giải quyết về vấn đề này.

Hiện Cục Quản lý Lao động ngoài nước, các tổ công tác liên ngành của Chính phủ, các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước lân cận đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và một số tổ chức cứu trợ quốc tế khác tại khu vực biên giới giữa Libya và các nước lân cận, tập trung cho việc bảo đảm an ninh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, y tế, thu xếp các chuyến bay giúp lao động Việt Nam về nước nhanh và an toàn.

Theo tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tính cho đến khi kết thúc chiến dịch lập cầu hàng không giải cứu lao động mắc kẹt tại Libya, Vietnam Airlines sẽ đưa được hơn 3.000 lao động tại Libya về nước qua các cửa ngõ Cairo (Ai Cập), Djerba (Tunisia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngoài ra, Vietnam Airlines vừa quyết định triển khai thêm một chuyến bay tới Djerba (Tunisia) ngày 8/3. Chuyến bay trên mang số hiệu VN8686 sẽ cất cánh tại Nội Bài lúc 8 giờ, dự kiến hạ cánh tại Djerba lúc 16 giờ (giờ địa phương) và quay trở về với số hiệu VN8687 sẽ đáp tại Nội Bài lúc 10 giờ 25 (giờ Việt Nam) ngày 9/3.

Đây là chuyến bay thứ 10 và là chuyến bay hoàn tất chiến dịch cầu hàng không lớn nhất từ trước đến nay để đưa người lao động Việt Nam từ biên giới Libya hồi hương./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục