Tôn vinh kiều bào Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg

Kiều bào tại Bỉ và Luxembourg được trao bằng khen và giấy khen của Bộ Ngoại giao vì thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng Tổ quốc.
Ngày 8/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã trang trọng tổ chức buổi lễ trao tặng bằng khen và giấy khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho những kiều bào tại Bỉ và Luxembourg có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), nhiệt liệt hoan nghênh những tình cảm tha thiết mà Việt kiều đã thể hiện trong những hoạt động không mệt mỏi hướng về Tổ quốc, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong các hoạt động từ thiện.

Đại sứ nhấn mạnh mặc dù có những đặc thù riêng biệt, nhưng 13.000 đồng bào Việt đang định cư, làm việc và học tập tại Bỉ và Luxembourg vẫn luôn hướng về Tổ quốc, góp phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam ở nước sở tại, duy trì truyền thống Việt cho con em mình, tiến hành những chiến dịch quyên góp ủng hộ bà con trong nước khi gặp thiên tai, đồng thời tìm mọi cách mang kiến thức của mình về phục vụ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, những người được khen thưởng đã bày tỏ cảm ơn trước sự ghi nhận của đất nước đối với những hoạt động của họ đồng thời hứa sẽ tiếp tục hoạt động để quảng bá nền văn hóa và truyền thống giàu bản sắc của Việt Nam đến bạn bè nước sở tại, đặc biệt trong việc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục