Tổng Bí thư hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore

Ngày 13/9, tại Dinh Istana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam.

Tiếp tục chuyến thămchính thức Cộng hòa Singapore, ngày 13/9, tại Dinh Istana, Tổng Bí thư NguyễnPhú Trọng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn PhúTrọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Singapore,khẳng định chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạnmới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam nhắc lại ấn tượng về sự phát triển nhanhchóng của Việt Nam mà ông đã có dịp chứng kiến trong chuyến thăm Việt Nam tháng4 vừa qua và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trongcông cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Singaporetươi đẹp, phát triển hiện đại và là trung tâm tài chính-thương mại của châu Á vàthế giới, đồng thời cũng bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng thống Tony Tan KengYam.

Tổng Bí thư cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Tổng thống, Thủtướng, Chính phủ Singapore dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao ViệtNam. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu phát triển mọi mặt của Singapore, uytín và vị thế ngày càng cao của Singapore trong khu vực cũng như trên trườngquốc tế.

Đề cập quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước pháttriển tốt đẹp và mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, tin cậy giữahai nước trong những năm gần đây, cả về quan hệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhàlãnh đạo đánh giá cao việc ký kết và triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kếtnối Việt Nam-Singapore và việc mở rộng các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore(VSIP), coi đó là mô hình mang tính biểu tượng cho sự hợp tác kinh tế songphương.

Tổng Bí thư thông báo với Tổng thống kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm vớiThủ tướng Lý Hiển Long và những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để tăngcường quan hệ nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việc thiết lập quan hệ đối tác chiếnlược giữa hai nước vào năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giaolà một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hữunghị và hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng quan hệ hợp tác songphương cũng như trong khuôn khổ đa phương, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòabình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo hài lòng nhậnthấy hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và có sự phối hợp tích cực tại cácdiễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Tony Tan Keng Yam tin tưởng cácnước ASEAN sẽ tăng cường đoàn kết, hợp tác, vượt qua khó khăn để đạt được mụctiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng mọi tranh chấp cầnphải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế vàHiến chương Liên hợp quốc, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS)1982, thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩyđàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc để sớm có được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông(COC) nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và một môi trường hòa bình,ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng thống Tony TanKeng Yam sớm sang thăm lại Việt Nam. Tổng thống Tony Tan Keng Yam cảm ơnTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời mời.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Namđã đến thăm Vườn lan quốc gia tại thủ đô Singapore và dự lễ đặt tên hoa phonglan. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký vào sổ khai sinh loài hoa lanmang tên “Trường Lâm”, với ý nghĩa cầu chúc cho đất nước Singapore luôn tươiđẹp, phát triển vững bền.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đãđến tham quan Trung tâm Công nghệ cao Fusionopolis và Ủy ban Phát triển Kinh tế(EDB). Với khuôn viên rộng 30ha, Fusionopolis được coi là Trung tâm Nghiên cứuvà Phát triển (R&D) của Singapore về công nghệ thông tin, truyền thông, kỹ thuậtvà khoa học ứng dụng.

Trong quá trình công nghiệp hóa và phát triển, Chính phủ Singapore đặcbiệt coi trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Trong 10 năm (2010-2020),kinh phí của chính phủ dành cho R&D tăng từ 200 triệu đôla Singapore lên 2,5 tỷđôla Singapore.

Năm 2010, tổng chi phí dành cho R&D ở cả khu vực nhà nước và tư nhân là6,5 tỷ đôla Singapore, chiếm khoảng 2,5% GDP của nước này. R&D tập trung vào cácnghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu thínghiệm, chủ yếu được đầu tư cho các ngành điện tử, khoa học sinh dược, kỹ thuậtvận tải và cơ khí chính xác.

Phát biểu tại Fusionopolis, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việcChính phủ Singapore đã quan tâm và đầu tư thích đáng cho nghiên cứu và pháttriển; bày tỏ ấn tượng trước những sản phẩm nghiên cứu và phát triển đột phá màFusionopolis đã đạt được, góp phần quan trọng xây dựng “một nước Singapore mạnhmẽ dựa trên kinh tế tri thức.”

Tổng Bí thư cho rằng khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực hợptác có nhiều tiềm năng giữa hai nước. Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ và ham họchỏi, nhưng còn hạn hẹp về cơ sở vật chất, trong khi Singapore có nhiều kinhnghiệm và đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học côngnghệ. Tổng Bí thư mong muốn hai bên sẽ quan tâm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vựcnày, nhất là trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đến thăm Ủy ban Phát triển Kinh tế (EDB), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngchúc mừng và đánh giá cao những thành quả mà EDB đạt được thời gian qua, đónggóp vào sự thành công chung của Singapore trong suốt những năm qua.

Với lịch sử hơn 50 năm, EDB đã đóng góp vào việc xây dựng và triển khainhiều chiến lược hiệu quả của Chính phủ Singapore, những kinh nghiệm đó rất bổích và quý giá đối với Việt Nam.

Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) là cơ quan chính phủ Singaporecó nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai chiến lược nhằm xây dựng Singapore trởthành trung tâm kinh doanh toàn cầu.

EDB đưa ra những giải pháp tốt nhất cho cácnhà đầu tư và doanh nghiệp Singapore; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, năngđộng và tạo công ăn việc làm.

EDB được coi là cơ quan tin cậy của các nhà đầu tư, là đầu mối kết nốinhững nỗ lực chung của các cơ quan khác của chính phủ trong quá trình phát triểncủa Singapore./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục