Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng ND Campuchia

Ngày 30/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia đang thăm VN.
Ngày 30/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đoàn do ông Say Chhum, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Thường Trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu.

Cùng dự cuộc tiếp có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Say Chhum cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Phó Chủ tịch Đảng, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen; Chủ tịch danh dự Đảng, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ông Say Chhum cũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới; chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam.

Ông Say Chhum bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Say Chhum thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội và những thành tự trong công cuộc phát triển đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng nhân dân Campuchia làm nòng cốt; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, vô tư, trong sáng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng Nhân dân và nhân dân Campuchia trong suốt 60 năm qua; đặc biệt đã cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh và phát triển đất nước; khẳng định Đảng Nhân dân và nhân dân Campuchia nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng và nhân dân Việt Nam mãi mãi gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai nước Campuchia-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia do ông Say Chhum dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam; một lần nữa chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 60 năm ngày thành lập; chân thành cảm ơn Đoàn về những tình cảm, lời nói tốt đẹp dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao của hai Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Nhân dân và nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự giám sát, quản lý, điều hành của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia nhất định giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng giai đoạn 2008-2013, xây dựng thành công một nước Campuchia độc lập, hòa bình, dân chủ, trung lập, không liên kết và phát triển phồn vinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hài lòng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; khẳng định chính sách nhất quán trước sau như một của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Norodom Sihamoni; tới Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Phó chủ tịch Đảng, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen; Chủ tịch danh dự của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và các vị Lãnh đạo khác của Đảng Nhân dân và Nhà nước Campuchia.

Trước đó Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang dẫn đầu đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thường Trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Say Chhum dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về một só vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm; trao đổi thống nhất về phương hướng; biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước. Sau Hội đàm, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng trong các năm 2011-2012.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia có các cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Ban Tổ chức trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dẫn đầu và Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dẫn đầu và thăm một số cơ sở kinh tế ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục