Tổng thống Ai Cập là chính khách nổi tiếng nhất Trung Đông

Trang Facebook chính thức của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi được xếp hạng số 1 khu vực Trung Đông và Bắc Phi và đứng thứ 6 trên toàn thế giới trong năm 2015, với hơn 6 triệu người ủng hộ.
Tổng thống Ai Cập là chính khách nổi tiếng nhất Trung Đông ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo bảng xếp hạng các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trên các phương tiện truyền thông xã hội, trang mạng cá nhân Facebook chính thức của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi được xếp hạng số một khu vực Trung Đông và Bắc Phi và đứng thứ 6 trên toàn thế giới trong năm 2015, với hơn 6 triệu người ủng hộ.

Trang mạng cá nhân của Tổng thống Sisi được quản lý bởi một nhóm nhân viên truyền thông và được thành lập sau khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống Ai Cập năm 2014.

Tổng thống al-Sisi có một tài khoản Twitter với hơn 620.000 người theo dõi. Lượt người quan tâm trên kênh Youtube của ông cũng vượt quá con số 3,3 triệu, trong khi tài khoản Instagram của Tổng thống Ai Cập thu hút hơn 530.000 người theo dõi.

Theo hãng tin nhà nước MENA, số người tương tác trên các trang cá nhân của ông al-Sisi là cao nhất tại Ai Cập.

Người đứng thứ hai tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi là Hoàng hậu Rania của Jordan, theo sau là Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng thời là người trị vì Dubai, ônh Mohammed bin Rashid.

Còn trên bảng xếp hạng toàn cầu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng ở vị trí quán quân với 46 triệu người yêu thích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục