Tổng thống Ấn Độ kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết

Tổng thống Ấn Độ nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi người dân là rất quan trọng để đạt được mục tiêu đưa đất nước lên tầm cao mới và kêu gọi toàn thể người dân tuân thủ các nghĩa vụ cơ bản. 

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. (Nguồn: The Hindu)
Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. (Nguồn: The Hindu)

Như thường lệ, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã có bài phát biểu vào đêm trước Ngày Cộng hòa (26/1 - ngày Hiến pháp Ấn Độ) lần thứ 75, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và sự vĩ đại độc đáo của nền văn hóa đa dạng ở quốc gia Nam Á này.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Murmu đã gửi lời chào nồng nhiệt tới người dân, suy ngẫm về hành trình đáng chú ý của đất nước và kỷ niệm cột mốc lịch sử.

Bà nêu rõ: "Sau một thời gian dài đấu tranh gian khổ, vào ngày 15/8/1947, Ấn Độ đã được giải phóng khỏi ách thống trị của ngoại bang. Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng các nguyên tắc và quy trình nhằm quản lý đất nước và giải phóng tiềm năng thực sự của nó vẫn đang được tiến hành.

Quốc hội lập hiến đã dành gần 3 năm để thảo luận chi tiết về mọi khía cạnh của quản trị và xây dựng văn kiện thành lập vĩ đại của đất nước chúng ta, đó chính là Hiến pháp Ấn Độ. Hôm nay, cả nước ghi ơn các vị lãnh đạo, cán bộ đã góp phần xây dựng nên Hiến pháp huy hoàng và đầy cảm hứng của chúng ta."

Tổng thống Ấn Độ nhấn mạnh: "Đất nước đang ở trong những năm đầu của Amrit Kaal (giai đoạn vàng), thời kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm Độc lập. Đây là thời điểm chuyển đổi mang tính thời đại. Chúng ta được trao cơ hội vàng để đưa đất nước lên tầm cao mới.

Sự đóng góp của mỗi người dân sẽ rất quan trọng để đạt được mục tiêu này. Vì điều này, tôi kêu gọi toàn thể người dân tuân thủ các nghĩa vụ cơ bản được ghi trong hiến pháp.

Đây là những nghĩa vụ thiết yếu của mỗi công dân nhằm đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển sau 100 năm độc lập. Ở đây, tôi nghĩ đến Mahatma Gandhi, người đã nói rất đúng: 'Không ai chỉ nghĩ đến quyền lợi. Chỉ những người nghĩ đến trách nhiệm mới làm được điều này.'"

Theo Tổng thống Murmu, Ngày Cộng hòa là dịp để nhớ lại các giá trị và nguyên tắc nền tảng. Dân chủ bao hàm sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng và thực hành. Tôn vinh sự đa dạng ngụ ý sự bình đẳng, được duy trì bởi công lý.

Tinh thần của Hiến pháp đã đưa người dân Ấn Độ luôn đi theo con đường công bằng xã hội để chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử.

Bên cạnh đó, Tổng thống Murmu đã nhắc lại thành tựu của đất nước trong năm qua, trong đó việc Ấn Độ chủ trì thành công Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thủ đô New Delhi là một thành tựu chưa từng có.

Theo bà, sự kiện tuyệt vời này đã tạo ra những bài học cho tất cả mọi người trong việc khuyến khích người dân tham gia vào các vấn đề chiến lược và ngoại giao mà xét cho cùng sẽ định hình tương lai của chính họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục