Tổng thống Biden cho dừng không kích bằng UAV ở ngoài vùng chiến sự

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho đình chỉ các cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) bên ngoài vùng chiến sự có lực lượng Mỹ tham gia, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm.
Tổng thống Biden cho dừng không kích bằng UAV ở ngoài vùng chiến sự ảnh 1Máy bay không người lái của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho đình chỉ các cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) bên ngoài các vùng chiến sự có lực lượng Mỹ tham gia, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump vốn cho phép quân đội tự do hoạt động ở những quốc gia như Somalia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 8/3 (theo giờ Washington) cho biết bất kỳ cuộc tấn công bằng UAV nào nhằm vào các nhóm khủng bố ở bên ngoài Afghanistan, Syria hoặc Iraq đều phải được Nhà Trắng phê chuẩn nhằm “bảo đảm Tổng thống nắm được các hành động quan trọng được đề xuất”. Ông Kirby cho rằng đây là "chỉ đạo tạm thời."

[Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ hoàng kim? ]

Theo tờ New York Times, chỉ đạo mới trên đã được bí mật chuyển tới các chỉ huy quân đội sau khi ông Biden lên nắm quyền ngày 20/1 nhưng chỉ mới được tiết lộ trong mấy ngày gần đây.

Từ những ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã nới lỏng những quy định kiểm soát trước đó của người tiền nhiệm là ông Barack Obama đối với các hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm khủng bố cực đoan.

Sự “giao phó” của ông Trump đối với các chỉ huy quân sự trên thực địa được cho là đã khiến số lượng các cuộc không kích bằng UAV tăng mạnh sau đó, nhất là tại những nước hầu như không có lực lượng Mỹ triển khai, và vấp phải sự chỉ trích của nhiều tổ chức phi chính phủ vì gây thương vong cho dân thường vô tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục