Quốc hội Venezuela ngày 8/1 đã thông qua một tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ quyếtđịnh của nhân dân đã bầu lại Tổng thống Chavez, cũng như việc Tổng thống đượctuyên thệ tái nhậm chức trước Tòa án công lý tối cao (TSJ) theo quy định củaHiến pháp.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nghị sĩ nghe Chủ tịch Quốc hội DiosdadoCabello đọc thư của Phó tổng thống Nicolás Maduro cho biết do khuyến cáo của cácbác sĩ, quá trình hồi phục hậu phẫu sẽ phải kéo dài sau ngày 10/1 nên Tổng thốngChavez đề nghị ông Maduro thông báo không thể tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hộivào ngày đó, và vì vậy, theo Hiến pháp, phải tiến hành thủ tục này trước TSJ.
Tuyên bố nhấn mạnh quyền của Tổng thống Chavez trong cương vị của một con ngườivà một bệnh nhân có thời gian cần thiết để hồi phục hoàn toàn sức khỏe sau phẫuthuật.
Việc Tổng thống Chavez không thể nhậm chức đã gây ra căng thẳng chính trị tạiVenezuela do bất đồng trong giải thích Hiến pháp: trong khi chính phủ khẳng địnhbộ luật tối cao này cho phép ông Chavez tuyên thệ trước TSJ và chính phủ hiệntại tiếp tục công việc điều hành đất nước, phe đối lập cho rằng chính phủ khôngcòn hiệu lực và Chủ tịch Quốc hội cần nhậm chức tổng thống lâm thời và thậm chíphải triệu tập bầu cử tổng thống sớm.
[Venezuela: Ông Chavez hoãn lễ nhậm chức vào 10/1]
Hiến pháp Venezuela quy định một khi xảy ra sự “vắng mặt tuyệt đối” của Tổngthống, thì Chủ tịch Quốc hội sẽ triệu tập bầu cử tổng thống mới trong vòng 30ngày.
Hiến pháp cũng nêu rõ các trường hợp “vắng mặt tuyệt đối” gồm: tổng thống quađời, từ chức, bị TSJ cách chức, bị một hội đồng y khoa do TSJ chỉ định và đượcQuốc hội thông qua tuyên bố mất năng lực thể chất và trí tuệ vĩnh viễn, cũng nhưbị Quốc hội tuyên bố đã rời bỏ chức vụ hoặc bị nhân dân bãi nhiệm.
Theo chính phủ Venezuela, vào thời điểm hiện tại, phe đối lập không có bất kỳ lýdo nào để đưa ra yêu sách bầu cử tổng thống sớm.
Cũng theo tinh thần trên, Tổng chưởng lý Venezuela Cilia Flores nêu rõ ôngChavez là tổng thống tái cử chứ không phải là người sẽ nhậm chức nhiệm kỳ đầutiên nên việc phe đối lập đòi chính phủ hiện nay phải chấm dứt công việc đểchuyển giao cho chính phủ mới vào ngày 10/1 là hoàn toàn phi lý.
Chính phủ Venezuela nhấn mạnh thủ tục nhậm chức ngày 10/1 chỉ mang tính “hìnhthức” và ngày quan trọng nhất chính là ngày 7/10/2012, khi đa số nhân dânVenezuela đã bỏ phiếu bầu lại Tổng thống Chavez.
Trước đó, ngày 7/1, Chính phủ Brazil tuyên bố ủng hộ việc hoãn lễ nhậm chức củaTổng thống Chavez đồng thời cho rằng Hiến pháp Venezuela có đầy đủ cơ chế tạođiều kiện cho Tổng thống Chavez nhậm chức sau ngày 10/1 trước TSJ vì lý do bấtkhả kháng.
Theo cố vấn Phủ tổng thống Brazil Marco Aurelio Garcia, Phó tổng thống Madurohoàn toàn đủ tư cách pháp lý để nắm tạm quyền cho tới khi Tổng thống Chavez hồiphục hoặc được xác định là không đủ năng lực điều hành đất nước.
Trong khi đó, các tổng thống José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia) vàNgoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño xác nhận sẽ dự buổi mít tinh quần chúng ngày10/1 bên ngoài dinh thự Miraflores do Đảng xã hội thống nhất Venezuela (PSUV)cầm quyền tại tổ chức nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Chavez và nhândân Venezuela.
Tổng thống Chavez tiến hành ca phẫu thuật lần thứ 4 tại Cuba hôm 11/12 sau khibị phát hiện ung thư năm 2011. Theo thông báo mới nhất, ông bị suy hô hấp donhiễm trùng phổi nặng./.
Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)