Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tái tranh cử

Ông Juan Manuel Santos sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng Năm tới.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 20/11 cho biết ông sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng Năm tới, tìm kiếm cơ hội hoàn thành tiến trình đàm phán hòa bình với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và kết thúc năm thập kỷ xung đột kéo dài.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình, ông Santos cho biết quyết định ra tranh cử của ông xuất phát từ niềm tin Colombia đã đạt được những tiến bộ cần thiết và đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu về một tương lai hòa bình và thịnh vượng.

Nếu tái đắc cử, ông Santos sẽ có thêm bốn năm để theo đuổi tiến trình đàm phán hòa bình với FARC do chính ông khởi động một năm trước. Dự báo, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Santos sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán với FARC và những thay đổi tích cực tiến trình này có thể mang lại cho tiến bộ xã hội.

Cùng chạy đua vào chiếc ghế tổng thống với ông Santos lần này là ứng cử viên đối lập Oscar Ivan Zuluaga.

Đều từng nắm giữ cương vị Bộ trường Tài chính với chính sách tạo điều kiện cho thị trường, cả hai ứng cử viên được cho là sẽ không theo đuổi những chiến dịch tranh cử ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế.

Tăng trưởng của Colombia trong năm 2012 đã chững lại do nhu cầu hàng tiêu dùng giảm trên toàn cầu song giới quan sát dự báo lượng tiêu thụ có thể tăng trong những tháng sắp tới và mang về lợi thế cho ông Santos. Các cuộc điều tra sơ bộ cũng cho thấy Tổng thống đương nhiệm của Colombia có nhiều khả năng chiến thắng đối thủ Zuluaga song có thể phải đợi tới vòng bỏ phiếu thứ hai.

Ông Juan Manuel Santos, 58 tuổi, sinh trưởng tại một trong những gia đình giàu quyền lực nhất Colombia và tốt nghiệp trường Đại học Harvard, Mỹ. Ông đắc cử Tổng thống Colombia năm 2010 và khởi động tiến trình đàm phán với FARC từ tháng 10/2012.

Đối thủ Zuluaga đã chỉ trích ông Santos nhượng bộ quá nhiều trong tiến trình đàm phán và làm thiệt hại nền kinh tế nước nhà khoảng 360 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.