Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp với Việt Nam, được hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học về cây lúa.
Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio viết sổ lưu niệm tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chiều 18/3, Tổng thống Julius Maada Bio cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone đã thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Nhà máy chế biến thủy sản Ấn Độ Dương tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu chào mừng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè giới thiệu một số thông tin về thành phố; mong muốn ngài Tổng thống tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có doanh nghiệp Cần Thơ, được giao thương với các đối tác đến từ Sierra Leone.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Đến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio đã nghe tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng giới thiệu về quá trình hình thành phát triển của viện và những đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học về cây lúa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tổng diện tích 360ha, viện dành 60ha phục vụ công tác thí nghiệm, 220ha sản xuất lúa giống các cấp. Từ khi thành lập năm 1977 đến nay, viện đã đăng ký lưu hành 180 giống lúa, chiếm gần 75% tổng diện tích trong số 4,2 triệu ha lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, viện đã nghiên cứu, chuyển giao 25 kỹ thuật canh tác về lúa và cây trồng trên nền đất lúa, ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp và sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

[An Giang ký thỏa thuận xuất khẩu 3 triệu tấn gạo sang Sierra Leone]

Trước những thách thức đối với sản xuất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, viện triển khai nghiên cứu và đăng ký lưu hành các giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của thời tiết, cho năng suất từ 7-8 tấn/ha, đáp ứng yêu cầu canh tác từ 2-3 vụ lúa/năm.

Trong thời gian tới, viện tập trung nghiên cứu các giống lúa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone tham quan dây chuyển chế biến cá tra của Nhà máy Ấn Độ Dương ở Khu công nghiệp Thốt Nốt, Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Tổng thống Julius Maada Bio đánh giá cao những thành tựu nghiên cứu khoa học của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp với Việt Nam, được hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học về cây lúa, chia sẻ các kinh nghiệm giải quyết vấn đề huy động nguồn lực tư nhân vào sản xuất, kết hợp giải quyết các vấn đề về thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp trong sản xuất lúa.

Cùng ngày, Tổng thống Julius Maada Bio cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone đã tham quan dây chuyền sản xuất chế biến cá tra của Nhà máy chế biến thủy sản Ấn Độ Dương (thuộc Tập đoàn Nam Việt) ở Khu Công nghiệp Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.