Tổng thống đắc cử Obama bổ sung êkíp an ninh

Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama ngày 23/12 đã bổ nhiệm 4 thành viên mới vào êkíp an ninh quốc gia của ông, bao gồm hai phó ngoại trưởng và hai cố vấn an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama ngày 23/12 đã bổ nhiệm 4 thành viên mới vào êkíp an ninh quốc gia của ông, bao gồm hai phó ngoại trưởng và hai cố vấn an ninh quốc gia.

Theo sự bổ nhiệm trên, cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia James Steinberg, 55 tuổi, và ông Jacob J.Lew, 53 tuổi, Giám đốc ngân sách dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton được đề cử làm Thứ trưởng Ngoại giao, phụ trách giám sát các vấn đề ngân sách và quản lý.

Theo giới quan sát, việc bổ nhiệm hai cựu quan chức dưới thời Clinton làm "cấp phó" cho cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton sẽ giúp bà Ngoại trưởng này phát huy vai trò lãnh đạo trong chính quyền mới sắp tới. Quyết định bổ nhiệm hai vị trí trên cần phải được Thượng viện thông qua.

Ngoài ra, ông Thomas F.Donilon, Trợ lý ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Clinton, cũng được đề cử làm phó cố vấn an ninh quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu của cựu Tổng thống Clinton, ông Donilon là trợ lý và chuyên trách các bài diễn văn cho Ngoại trưởng Warren Christopher.

Trong khi đó, ông Antony Blinken, Chánh văn phòng Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện được chỉ định làm cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Joseph Biden.

Trong một tuyên bố, ông Obama khẳng định đây là đội ngũ "độc nhất vô nhị", hội tụ các chuyên gia hàng đầu và những nhà quản lý giỏi, có thể đáp ứng những thách thức mang tính toàn cầu mà nước Mỹ đang phải đối mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục