Tổng thống Hàn Quốc chưa muốn thay đổi thời điểm khai giảng năm học

Năm học mới tại nước này đã được điều chỉnh muộn hơn 5 tuần so với kế hoạch do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tổng thống Hàn Quốc chưa muốn thay đổi thời điểm khai giảng năm học ảnh 1Học sinh Hàn Quốc. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 23/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã từ chối cân nhắc về việc thay đổi thời gian khai giảng năm học mới bắt đầu vào mùa Thu, trong bối cảnh năm học mới tại nước này đã được điều chỉnh muộn hơn 5 tuần so với kế hoạch do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trao đổi với báo giới, phó phát ngôn Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) Yoon Jae-kwan cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được báo cáo của Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae về công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trường tiểu học và trung học cơ sở trong tháng tới.

[Nhiều quốc gia đóng cửa vì dịch bệnh, vì sao Nhật là một ngoại lệ?]

Tổng thống đã nói rằng hiện "chưa thích hợp để thảo luận" về vấn đề thay đổi lịch khai giảng năm học khi xét tới tình hình hiện tại.

Lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 17/3 thông báo nước này tiếp tục lùi thời gian khai giảng năm học mới thêm hai tuần, từ ngày 23/3 sang ngày 6/4 tới.

Đây là lần thứ ba Chính phủ Hàn Quốc lùi thời gian khai giảng năm học 2020 do dịch bệnh COVID-19.

Năm học ở Hàn Quốc chia thành 2 học kỳ, theo đó học kỳ mùa Xuân từ tháng Ba tới tháng Bảy, và học kỳ mùa Hè từ tháng Chín tới tháng Hai năm sau.

Sau kỳ nghỉ Xuân, học sinh bắt đầu năm học mới từ ngày 2/3.

Việc kéo dài đóng cửa trường học đồng nghĩa phải rút ngắn kỳ nghỉ Hè, nghỉ Đông để đáp ứng khung kế hoạch năm học 2020-2021.

Một số học sinh và phụ huynh đã phàn nàn việc thay đổi thời điểm bắt đầu năm học mới là không phù hợp, trong khi mối lo ngại xung quanh chi phí xã hội và bất tiện phát sinh từ việc thay đổi này đang tăng cao.

Đây là phát biểu chính thức đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in trước đề xuất gây tranh cãi trên.

Điều này phản ánh quyết tâm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và đưa các trường học hoạt động trở lại bình thường sớm nhất có thể.

Ông đã chỉ đạo giới chức ngành giáo dục chuẩn bị chu đáo cho việc khai giảng học kỳ mùa Xuân, đặc biệt là đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang cho học sinh và giáo viên.

Theo thống kê do Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố trong sáng cùng ngày, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 8.961 ca sau khi ghi nhận thêm 64 ca mới ngày 22/3.

Số ca tử vong đã tăng lên 111 ca sau khi có thêm 7 ca tử vong ngày 22/3, trong khi số ca hồi phục là 3.166 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục