Tổng thống Hàn Quốc thăm Indonesia để thúc đẩy quan hệ song phương

Chuyến thăm này là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in tới khu vực ASEAN, chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy sự hợp tác với Indonesia và ASEAN.
Tổng thống Hàn Quốc thăm Indonesia để thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia vào ngày 8-10/11 tới.

Chuyến thăm này là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in tới khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy sự hợp tác với Indonesia và ASEAN.

[Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự với NATO]

Trong thời gian chuyến thăm, các tổng thống của Indonesia và Hàn Quốc sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến thương mại, bảo vệ công dân và các vấn đề khu vực liên quan đến hai nước. Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc mở rộng hợp tác song phương giữa Hàn Quốc với các nước trong khu vực Thái Bình Dương.

Dự kiến trong chuyến thăm này, chính phủ hai nước sẽ ký một bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, truyền thông và y tế và tổ chức diễn đàn kinh doanh Indonesia-Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục