Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự với NATO

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi tăng cường hợp tác với NATO, nhấn mạnh 2 bên cần hợp tác với nhau để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự với NATO ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chống khủng bố với Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi tăng cường hợp tác với khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhấn mạnh 2 bên cần hợp tác với nhau để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tại cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg diễn ra tại Phủ tổng thống ở Seoul, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Tôi đánh giá cao và nhất trí với điều mà ông đã nhấn mạnh là vấn đề hạt nhân Triều Tiên phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình."

Bên cạnh đó, ông Moon còn nhấn mạnh Hàn Quốc đang duy trì mối quan hệ rất chặt chẽ với nhiều nước thành viên NATO, do đó Hàn Quốc hy vọng mối quan hệ hợp tác với NATO, với tư cách là các đối tác toàn cầu, sẽ phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự.

[Hàn Quốc lên kế hoạch sử dụng trí thông minh nhân tạo trong quân sự]

Ông Stoltenberg đang có chuyến thăm Hàn Quốc để hội kiến với nhiều quan chức nước chủ nhà về cách tăng cường hợp tác song phương giữa NATO và Hàn Quốc, cũng như các nỗ lực chung nhằm kiềm chế khả năng hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Hôm 1/11, ông Stoltenberg đã có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng nước chủ nhà Kang Kyung-wha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục