Iran ca ngợi châu Âu nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran ca ngợi châu Âu nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ca ngợi châu Âu vì có một bước đi lớn nhằm duy trì làm ăn với Tehran, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống Iran ca ngợi châu Âu nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 3/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ca ngợi châu Âu vì có một bước đi lớn nhằm duy trì làm ăn với Tehran, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc ký kết năm 2015, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Rouhani nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép đối với Tehran để phục vụ "các thành tựu chính trị trong nước."

Trước đó cùng ngày, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, đã ra phán quyết yêu cầu Mỹ đảm bảo các biện pháp trừng phạt Iran không gây ảnh hưởng đến hoạt động nhân đạo hoặc an toàn hàng không dân dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục