Tổng thống Iran xúc tiến lập nội các mới

Tổng thống Ahmadinejad đã xúc tiến thành lập nội các mới khi phải đối mặt với sự chia rẽ trong nội bộ phe bảo thủ của ông...

Ngày 7/8, Tổng thống Iran Mamoud Ahmadinejad đã xúc tiến thành lập nội các mới trong bối cảnh phải đối mặt với làn sóng phản đối ông tái đắc cử và những chia rẽ ngay trong nội bộ phe bảo thủ của ông.

Ông Ahmadinejad tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai ngày 5/8 sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối kết quả thắng cử của ông bùng phát thành cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại nước Cộng hòa Hồi giáo này trong vòng 30 năm qua.

Tổng thống Ahmadinejad có 2 tuần để lập danh sách nội các sau đó trình lên quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Tháng trước, những nhân vật bảo thủ đã phản ứng gay gắt khi ông Ahmadinejad bổ nhiệm một phụ tá thân tín của mình là ông Esfandiar Rahim Mashaie làm Phó Tổng thống thứ nhất, sau đó sa thải Bộ trưởng Tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie do tranh cãi về việc bổ nhiệm ông Mashaie.

Hãng tin Mehr cho biết các ứng cử viên cho vị trí Phó Tổng thống thứ nhất bao gồm người phát ngôn của chính phủ, ông Gholam Hossein Elham, và người chỉ đạo chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Ahmadinejad, ông Mojtaba Samereh Hashemi.

Tuy nhiên, ông Ahmadinejad có thể sẽ vấp phải những hạn chế trong việc đề ra chính sách khi các nghị sĩ đã soạn thảo một dự luật nhằm tăng cường vai trò giám sát của quốc hội và hạn chế quyền lực của 4 phó tổng thống.

Trong khi đó, ứng cử viên thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ông Hossein Mousavi tuyên bố chiến dịch phản đối kết quả bầu cử tổng thống sẽ tiếp tục bất chấp việc nhà chức trách bắt giam những người biểu tình./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục