Tổng thống Italy nêu bật 'quyền tự chủ chiến lược' công nghệ của EU

Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho rằng điều cốt yếu là Liên minh châu Âu (EU) phải có được "quyền tự chủ chiến lược".
Tổng thống Italy nêu bật 'quyền tự chủ chiến lược' công nghệ của EU ảnh 1Tổng thống Italy Sergio Mattarella. (Nguồn: ansa.it)

Ngày 4/5, Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải có được "quyền tự chủ chiến lược".

[Tổng thống Italy Mattarella cam kết nỗ lực đáp ứng sự kỳ vọng]

Phát biểu tại hội nghị của mạng lưới đổi mới COTEC tại thành phố Braga (Bồ Đào Nha), Tổng thống Mattarella nói: "Tôi ngày càng tin rằng cần phải tăng tốc hướng tới việc đạt được chủ quyền của châu Âu, bao gồm cả trong lĩnh vực công nghệ. Các cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 và xung đột Ukraine gây ra đang cho chúng ta biết sự hợp tác là cơ bản như thế nào."

Tổng thống Italy cho biết thêm: "Khả năng cạnh tranh và năng lực để đảm bảo cho người dân một khuôn khổ an ninh vững chắc phụ thuộc vào sự đổi mới. Điều cần thiết là EU tự trao cho mình quyền tự chủ chiến lược"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục