Tổng thống lỡ lời

Tổng thống Uruguay xúc phạm Tổng thống Argentina

Tổng thống Uruguay Jose Mujica đã lỡ lời xúc phạm người đồng cấp Argentina là bà Cristina Kirchner mà không hề biết micro vẫn mở.
Tổng thống Uruguay, ông Jose Mujica đã không đưa ra lời xin lỗi nào bất chấp đã trót lời lời bôi nhọ người đồng cấp Argentina là bà Cristina Kirchner và người chồng quá cố trên sóng radio. Trong buổi thuyết trình trên radio, Mujica đã nói về mối quan hệ mật thiết giữa hai nước và nhấn mạnh không sự kiện hay cá nhân nào “có thể hủy hoại lịch sử lâu bền” trên. Song Mujica đã tuyệt nhiên không hề đả động tới sự cố hôm 4/4 trong một cuộc họp báo. Khi đang trao đổi với một quan chức, ông Mujica đã nhận xét “Con mụ già này còn tệ hơn cả lão chột nữa,” mà không hề để ý micro vẫn đang được mở. Rõ ràng đây là lời ám chỉ bà Kirchner cùng người chồng tổng thống quá cố Nestor Kirchner. Lúc sinh thời, ông Kirchner bị tật ở mắt và có biệt danh “El Tuerto” (Gã chột). Mujica còn bình phẩm: “Gã El Tuerto còn có nét chính trị gia hơn mụ này, kẻ tỏ ra rất cứng đầu.” Ông cũng có một nhận xét thiếu nhạy cảm về món quà của bà Kirchner cho tân Giáo hoàng Francis: “Với một Giáo hoàng người Argentina, đã sống 77 năm nay, người ta định giải thích cho ông ấy cái bầu đựng trà và trà mate là cái gì chắc?” Câu nói trên được cho là nhắm tới món quà là chiếc bầu uống trà mate (thức uống nổi tiếng ở Argentina và Uruguay) mà bà Kirchner đã tặng giáo hoàng đồng hương. Những lời nói trên đã đánh sập trang El Observador của Uruguay do có số người truy cập kỉ lục. Khi đó, những lời ông Mujica nói đều được phát sóng trực tiếp trên trang chủ của ông. Một tiếng sau sự cố trên, Mujica trả lời tờ La Republica rằng ông đã nói về cựu tổng thống Brazil Lula và không hề nói “công khai” về Argentina. “Tôi sẽ không chơi bóng với họ hay đi khắp thế giới giải thích này nọ. Họ có thể nghĩ ra đủ thứ vô nghĩa họ muốn.”
Tổng thống Uruguay xúc phạm Tổng thống Argentina ảnh 1
Tổng thống Uruguay Jose Mujica và người đồng cấp Argentina là bà Cristina Kirchner trong một buổi gặp tại Buenos Aires tháng 8/2012 (Nguồn: AFP)
Những bình luận trên của ông Mujica đã được đăng tải ngập tràn trên các mạng xã hội và khiến phía Argentina bức xúc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina là Hector Timerman đã chỉ trích chúng là “không thể chấp nhận được” và cho biết ông Mujica đã xúc phạm người quá cố. Argentina cũng đã gửi công hàm tới đại sứ Uruguay tại Argentina, Guillermo Pomi, để phản đối bình luận của ông Mujica. Ông Mujica năm nay 77 tuổi, vốn là cựu du kich cánh tả và đắc cử Tổng thống Uruguay năm 2010./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục