Tổng thống Mỹ bác bỏ điều tra chính quyền cũ

Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ những lời kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập các phương pháp chống khủng bố được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ những lời kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập các phương pháp chống khủng bố được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.
 
Trong bài diễn văn quan trọng về chính sách an ninh quốc gia, ông Obama khẳng định: "Tôi phản đối việc thành lập một ủy ban điều tra như thế, vì tôi tin rằng các thể chế dân chủ hiện hành của chúng ta đủ vững mạnh để giải trình. Quốc hội có thể xem xét những hành động vi phạm các giá trị của nước Mỹ và hiện đang điều tra các vấn đề gây nhiều tranh cãi, như 'công nghệ thẩm vấn.' Bộ Tư pháp và các tòa án Mỹ có thể xử lý những vụ việc đó và trừng phạt bất cứ hành động vi phạm pháp luật nào."
 
Ông Obama cũng tuyên bố chính quyền sẽ tìm cách chuyển một số nghi can khủng bố nguy hiểm đang bị giam tại nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo, phần lãnh thổ Mỹ chiếm đóng trái phép của Cuba, về các trại giam "được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất" trên lãnh thổ Mỹ.
 
Liên quan tới "công nghệ thẩm vấn", cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ đề nghị của một số nghị sỹ Cộng hòa đòi tiến hành điều tra về những cáo buộc của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hồi tháng 4 vừa qua.
 
Theo bà Pelosi, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã không thông báo cho bà trong cuộc điều trần hồi tháng 9/2002 về biện pháp trấn nước mà cơ quan này áp dụng đối với tù nhân. Tuy nhiên, phe Cộng hòa cho rằng bà Pelosi đã được biết về biện pháp thẩm vấn này.
 
Drew Hammill, người phát ngôn của bà Pelosi khẳng định yêu cầu trên của phe Cộng hòa mang nặng "động cơ chính trị"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục