Tổng thống Mỹ lên án IS chặt đầu con tin người Anh

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cực lực lên án vụ "sát hại dã man" nhân viên cứu trợ người Anh David Haines của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tổng thống Mỹ lên án IS chặt đầu con tin người Anh ảnh 1Tổng thống Barack Obama đang kêu gọi thành lập liên minh chống IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, AFP, ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cực lực lên án vụ "sát hại dã man" nhân viên cứu trợ người Anh David Haines của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi nhóm này công bố đoạn video cho thấy cảnh chặt đầu con tin này.

Trong một tuyên bố, ông Obama nêu rõ: "Mỹ cực lực lên án vụ sát hại dã man công dân Anh David Haines của nhóm khủng bố ISIL (tên khác của IS)... Mỹ kề vai sát cánh bên nước đồng minh và bạn bè thân thiết của mình với nỗi thương tiếc và lòng quyết tâm. Chúng tôi sẽ làm việc với Anh và một liên minh rộng lớn gồm các quốc gia trong khu vực và trên khắp thế giới để đưa những kẻ gây ra hành động tàn bạo này ra xét xử, cũng như làm suy yếu và tiêu diệt mối đe dọa với nhân dân nước chúng tôi, khu vực và trên thế giới này.''

Tổng thống Mỹ đang kêu gọi thành lập liên minh các nước Phương Tây và Trung Đông để chiến đấu chống IS.

Trong tháng qua, nhóm này đã công bố các đoạn video chiếu cảnh chặt đầu 2 nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục