Tổng thống Nga lạc quan về quan hệ với Nhật Bản và Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục hướng đến việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, đồng thời tích cực hợp đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc.
Tổng thống Nga lạc quan về quan hệ với Nhật Bản và Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên tại Moskva ngày 20/12/2018. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo lớn tại thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục hướng đến việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu nhà nước Nga, hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra sau khi ký Hiệp ước hòa bình. Ông Putin cho biết căn cứ quân sự Mỹ đã tồn tại từ lâu trên đảo Okinawa, điều này đặt ra vấn đề về chủ quyền của Nhật Bản sau khi nước này thông qua quyết định cho phép triển khai các căn cứ của Mỹ. Theo ông Putin, mặc dù nhà chức trách Okinawa bày tỏ phản đối việc mở rộng căn cứ quân sự của Mỹ, song không thể làm gì được và mọi việc vẫn cứ diễn ra.

[Tổng thống Putin: Mục tiêu của Nga là vào nhóm kinh tế hàng đầu]

Về phần mình, Nga không có ảo tưởng về vấn đề này vì hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ hoạt động đồng bộ với các hệ thống vũ khí tấn công.

Đề cập tới quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt ngưỡng 100 tỷ USD.

Theo ông Putin, đây là thành tựu và là chỉ số quan trọng. Hơn nữa, Moskva và Bắc Kinh đang tiếp tục tiến xa hơn nữa, hai bên tích cực hợp tác trên trường quốc tế. Đó là nhân tố giữ ổn định và có thể dự báo tình hình trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục