Tổng thống Nga tiếp tục thăm quần đảo tranh chấp

Tổng thống Medvedev dự kiến sẽ đi thăm các đảo khác ở quần đảo đang tranh chấp với Nhật, đồng thời có kế hoạch đầu tư nhiều hơn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/11 cho biết Tổng thống Dmitry Medvedev dự kiến sẽ đi thăm các đảo khác ở quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản, đồng thời có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào những đảo này.

Tuyên bố trên của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Nga căng thẳng sau chuyến thăm mới đây của Tổng thống Medvedev tới đảo Kunashiri thuộc quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc.

Phát biểu trong chuyến thăm Oslo (Na Uy), Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Medvedev vào sáng 2/11 và Tổng thống đã đề cập việc thăm các đảo trên.

Theo ông Lavrov, thời gian thực hiện chuyến thăm chưa được xác định, song Tổng thống Medvedev đã lưu ý rằng "cho đến nay các đảo này chưa được dành đủ nguồn lực để phát triển và tình trạng này sẽ được cải thiện."

Tại Tokyo, Đại sứ Nhật Bản tại Nga Masaharu Kono được triệu hồi về nước ngày 3/11 đã trao đổi với Ngoại trưởng Seiji Maehara và các quan chức cấp cao khác của Chính phủ Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Nga tới đảo Kunashiri.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Maehara cho biết việc triệu hồi Đại sứ Kono nhằm giúp Tokyo nắm thêm thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Nga Medvedev tới "Vùng lãnh thổ phía Bắc."

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với Đại sứ Kono, Ngoại trưởng Maehara cảnh báo các nhà lãnh đạo Nga không nên có thêm các chuyến thăm tới các đảo tranh chấp, đồng thời khẳng định lại lập trường của Nhật Bản cho rằng các đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản và phía Nga cần nhìn nhận lập trường này một cách nghiêm túc.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku, Tokyo chưa quyết định Đại sứ Kono sẽ ở lại trong nước bao lâu. Tuy nhiên, ông Sengoku cho biết Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vẫn dự định gặp Tổng thống Nga Medvedev tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong các ngày 13-14/11 ở Nhật Bản.

Trong một diễn biến liên quan, tại một cuộc họp báo ở Washington ngày 3/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley tuyên bố “Chính phủ Mỹ ủng hộ và công nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với Vùng lãnh thổ phía Bắc."

Tuy nhiên, ông Crowley cho rằng hiện nay vùng lãnh thổ này không nằm dưới sự quản lý của Tokyo, nên không thuộc phạm vi bảo vệ theo Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục