Tổng thống Palestine bày tỏ lập trường về mối quan hệ với Israel, Nga

Tổng thống Abbas khẳng định Palestine vẫn đặt hy vọng vào cộng đồng quốc tế và xã hội Israel, khi vẫn còn những người Israel mong muốn kiến tạo hòa bình.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: middleeastmonitor)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: middleeastmonitor)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 26/11 dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định Palestine sẵn sàng tham gia đối thoại hòa giải với Israel, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không tin tưởng vào triển vọng hòa bình giữa hai bên và gây phức tạp tình hình.

Theo Tổng thống Abbas, tiến trình hòa giải giữa Palestine và Israel từng đạt một số tiến bộ nhất định dưới thời cựu Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin, người tiền nhiệm của ông Netanyahu.

Tuy nhiên, vụ ám sát ông Rabin năm 1995 và sự dịch chuyển quyền lực sau đó đã khiến tiến trình hòa bình rơi vào đình trệ.

Nhà lãnh đạo Palestine cho rằng sau khi Thủ tướng Netanyahu lên nắm quyền, ông đã không tin tưởng vào hòa bình và cũng không muốn có hòa bình. Vì vậy, sẽ là điều không thể để tiến tới bất kỳ thỏa thuận nào với nhà lãnh đạo Israel.

[Palestine lên án Israel đóng cửa các văn phòng tại Đông Jerusalem]

Palestine sẵn sàng đối thoại với Israel trên cơ sở nguyên tắc hai nhà nước, các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cụ thể là Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Abbas khẳng định Palestine vẫn đặt hy vọng vào cộng đồng quốc tế và xã hội Israel, khi vẫn còn những người Israel mong muốn kiến tạo hòa bình.

Ông tin tưởng nếu họ được trao cơ hội hành động và Mỹ rút khỏi tiến trình hòa bình Trung Đông, thì Palestine có thể tìm kiếm một giải pháp phù hợp với Israel.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, Tổng thống Abbas cho biết Palestine coi Nga là một trong những bạn bè chủ chốt của mình, khi luôn đồng hành và đứng về phía người dân Palestine.

Lịch sử quan hệ song phương giữa hai bên bắt đầu từ năm 1968 khi Tổng thống Yasser Arafat có chuyến thăm Nga cùng cố Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser, thời điểm trước cả khi Moskva thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Palestine.

Nhà lãnh đạo Palestine khẳng định rằng ngay từ thủa ban đầu, hai bên đã rất hài lòng với sự phát triển quan hệ song phương. Mối quan hệ đó luôn diễn ra tốt đẹp và không bao giờ thay đổi, dù dưới thời Xô Viết hay Liên bang Nga hiện nay.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên nắm quyền, mối quan hệ Palestine-Nga tiếp tục phát triển và được củng cố trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa.

Bên cạnh đó, Tổng thống Abbas bày tỏ hy vọng người đồng cấp Putin sẽ nhận lời mời tới thăm thánh địa Bethlehem vào dịp Giáng sinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.