Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước Arab chấm dứt tẩy chay Israel

Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ "đã đến lúc các nước Arab dừng tẩy chay và hợp tác với Israel," đồng thời nhấn mạnh rằng sự chia rẽ đồng nghĩa với mất ổn định trong khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước Arab chấm dứt tẩy chay Israel ảnh 1Ngoại trưởng Pompeo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/11 kêu gọi các quốc gia Arab chấm dứt tẩy chay Israel, thay vào đó hợp tác với nhà nước Do Thái này.

Thông điệp đăng tải trên trang Twitter cá nhân của Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ "đã đến lúc các nước Arab dừng tẩy chay và hợp tác với Israel," đồng thời nhấn mạnh rằng sự chia rẽ đồng nghĩa với mất ổn định trong khu vực.

Động thái trên của Ngoại trưởng Pompeo diễn ra một tuần sau khi ông tuyên bố Mỹ không còn cho rằng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây là không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố này đánh dấu sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong 40 năm qua cho rằng các khu định cư của Israel ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là"không phù hợp với luật pháp quốc tế."

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Pompeo đã bị các nước Arab chỉ trích mạnh mẽ. Liên đoàn Arab (AL), tổ chức Arab khu vực gồm 22 thành viên, đã nhóm họp vào ngày 25/11 để thảo luận sự thay đổi trong chính sách của Mỹ.

Tổng Thư ký A Ahmed Aboul Gheit gọi quyết định trên của Mỹ là "không công bằng và không thể chấp nhận được," đồng thời cho rằng Mỹ đã đánh mất vai trò là quốc gia hòa giải tự nhiên giữa Israel và Palestine.

[AL bác bỏ lập trường của Mỹ về các khu định cư của Israel]

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Jordan tại Israel, ông Ghassan Majali đã trở lại Tel Aviv sau khi được triệu hồi về nước ngày 30/10 vừa qua nhằm phản đối việc Israel giam giữ hai công dân Jordan.

Tờ Times of Israel dẫn nguồn Đại sứ quán Jordan tại Tel Aviv cho biết Đại sứ Ghassan Majali đã trở lại Tel Aviv vào ngày 12/11.

Israel đã giam giữ hai công dân Jordan là Heba al-Labadi, 32 tuổi, và Abdel Rahman Miri, 29 tuổi, trong khoảng hai tháng, do nghi ngờ hai người này có quan hệ với các nhóm khủng bố.

Đầu tháng này, Israel đã trao trả cho Jordan hai công dân trên theo một thỏa thuận, trong đó có đề cập việc Đại sứ Jordan trở lại Tel Aviv.

Ngày 21/11, Quốc vương Jordan Abdullah II cho biết quan hệ giữa Jordan và Israel đang ở tình trạng xấu nhất từ trước đến nay, mặc dù hai nước đã ký hiệp định hòa bình cách đây 25 năm.

Trong các quốc gia Arab chỉ có Jordan và Ai Cập ký thỏa thuận hòa bình và có quan hệ ngoại giao với Israel.

Trong khi hợp tác an ninh giữa Israel và Jordan tiếp tục được duy trì ổn định, quan hệ chính trị giữa hai nước gần đây mâu thuẫn trong nhiều vấn đề, bao gồm tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về sáp nhập thung lũng Jordan tại Bờ Tây nếu ông giữ chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.

Bên cạnh đó, Jordan từ trước đến nay ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với xung đột Israel-Palestine, theo đó thành lập một nhà nước Palestine tại Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.