Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bác yêu cầu từ chức

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã bác bỏ các yêu cầu đòi ông từ chức liên quan đến các nghi ngờ ông nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng tai tiếng Odebrecht của Brazil.
Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bác yêu cầu từ chức ảnh 1Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski tối 14/12 đã bác bỏ các yêu cầu đòi ông từ chức liên quan đến các nghi ngờ ông nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng tai tiếng Odebrecht của Brazil.

Trong bài phát biểu được truyền hình trên cả nước, Tổng thống Kuczynski tuyên bố: "Tôi sẽ không từ bỏ danh dự của tôi, những nguyên tắc của tôi hay trách nhiệm của tôi trên cương vị tổng thống."

Cam kết hợp tác với các cuộc điều tra của Quốc hội và văn phòng Tổng chưởng lý, nhà lãnh đạo Peru khẳng định ông sẽ không chạy trốn, nêu rõ "không có lý do để làm như vậy." Tổng thống Peru cũng nhấn mạnh ông không từ chức vì "không thể để mất nền dân chủ mà đất nước khó khăn mới khôi phục được."

Ngày 14/12 là hạn chót mà đảng Lực lượng Nhân dân đối lập chiếm đa số tại Quốc hội Peru đưa ra, yêu cầu Tổng thống Kuczynski từ chức nếu không sẽ bắt đầu tiến trình luận tội ông.

Dư luận dấy lên nghi ngờ ông Kuczynski nhận hối lộ từ Odebrecht sau khi cuối tuần trước, ông đã thừa nhận từng làm cố vấn tài chính cho một dự án của tập đoàn hiện là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Mỹ Latinh này.

Cụ thể, Tổng thống Kuczynski đã bác bỏ việc ông là thành viên của một quỹ đầu tư được cho là có liên quan tới Odebrecht, cũng như phủ nhận việc ủng hộ bất kỳ công ty nào trong thời gian đương chức, song ông thừa nhận từng làm cố vấn tài chính cho một số công ty cần hỗ trợ tài chính tư nhân cho các dự án lớn tại thời điểm ông còn là chuyên gia tư vấn tài chính, trong đó có công ty đảm trách dự án thủy lợi H2Olmos của tập đoàn Odebrecht.

[Tổng thống Peru thừa nhận từng cố vấn cho dự án của Odebrecht]

Trước đó, báo giới Peru đưa tin cách đây 10 năm, Odebrecht từng thuê Tổng thống Kuczynski làm cố vấn nhằm cải thiện mối quan hệ với ông sau khi bị ông phản đối các dự án xây dựng đường quốc lộ do chính phủ của cựu Tổng thống Alejandro Toledo cấp phép.

Ông Kuczynski từng là thành viên trong nội các của cựu Tổng thống Toledo, người bị các công tố viên cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu USD của Odebrecht trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tuy nhiên, tới nay giới chức Peru chưa đưa ông Kuczynski vào diện nghi phạm trong cuộc điều tra tham nhũng trên diện rộng này.

Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Mỹ Latinh. Tập đoàn này thừa nhận đã chi ít nhất 29 triệu USD để hối lộ nhằm giành được các dự án xây dựng tại Peru trong suốt ba nhiệm kỳ tổng thống gần đây của nước này.

Tổng thống Kuczynski, 78 tuổi, từng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Phố Wall, Mỹ. Ông lên cầm quyền tại Peru cách đây một năm với cam kết sẽ hiện đại hóa đất nước Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục