Trên đài truyền hình Channel 5, ông Micheletti nêu rõ: "Tôi sẽ về nhà, vìhòa bình của dân tộc và bởi vì tôi không muốn trở thành vật cản cho chính phủmới. Tôi không từ chức. Tôi chỉ tạm thời ra đi".
Ông Micheletti khẳng định ôngsẽ tránh mọi cuộc xuất hiện trước công chúng, nhưng sẽ lập tức trở lại Phủ Tổngthống "trong mọi tình huống bắt buộc". Ông Micheletti cho biết sẽ tham dự lễnhậm chức của ông Lobo ngày 27/1 tới.
Hiện phần lớn các nước trên thế giới không công nhận kết quả cuộc bầu cử ởHonduras cuối tháng 11 năm ngoái.
Trước đó, tại một cuộc họp kín cùng ngày, các nghị sỹ Honduras đã chọn ôngJuan Orlando Hernandez làm Chủ tịch Quốc hội.
Dự kiến ngày 27/1 tới, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya sẽ rời Đại sứquán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa, nơi ông đang tạm trú, đến Cộng hòa Dominicantheo một thỏa thuận mà ông Lobo đã ký với nhà chức trách Dominican.
Sau cuộc đảo chính ngày 28/6/2009, ông Zelaya bị Quốc hội Honduras phếtruất khỏi chức vụ tổng thống và bị trục xuất sang Costa Rica. Ba tháng sau khibị lật đổ, ông Zelaya bất ngờ trở về nước và trú tại Đại sứ quán Brazil ởTegucigalpa từ đó đến nay./.