Tổng thống Zelensky ký dự luật về sử dụng tiếng Anh "thông thạo" ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký dự luật chính thức đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, yêu cầu nhiều vị trí ở nước này thông thạo tiếng Anh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Thủ đô Kiev ngày 29/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Thủ đô Kiev ngày 29/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký dự luật chính thức đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế ở Ukraine.

Luật cũng bao gồm danh sách các vị trí yêu cầu thông thạo tiếng Anh.

Việc thông thạo tiếng Anh sẽ là bắt buộc đối với người đứng đầu chính quyền địa phương, sỹ quan quân đội, công tố viên, cán bộ thuế, công chức hải quan, người đứng đầu và đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở khoa học, người đứng đầu các cơ sở y tế ở nước này.

Bên cạnh đó, luật cũng đưa ra các điều khoản cụ thể liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan chính quyền địa phương, các dịch vụ khẩn cấp, khi qua biên giới và trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, y tế và các lĩnh vực khác.

Công chức ở Ukraine nói được tiếng Anh sẽ được thưởng số tiền bằng 10% lương. Ngoài ra, Chính phủ Ukraine sẽ tài trợ cho các rạp chiếu phim sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh./.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine hối thúc Anh chuyển giao vũ khí

Tổng thống Zelensky kêu gọi London nhanh chóng chuyển giao vũ khí như một phần của gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh, tương đương 630 triệu USD.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp, giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc.