Tổng thư ký bổ nhiệm đại diện mới ở Afghanistan

Nhà ngoại giao Thụy Điển Staffan de Mistura được cử làm đại diện mới của LHQ tại Afghanistan và sẽ bắt đầu công việc từ ngày 1/3.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 27/1 đã bổ nhiệm nhà ngoại giao ThụyĐiển Staffan de Mistura làm đại diện mới của ông tại Afghanistan, thay thế nhàngoại giao người Na Uy Kai Eide.

Ông Mistura 63 tuổi, từng là Phó Giám đốc điều hành phụ trách quan hệ đối ngoạicủa Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) từ tháng 7/2009 sau khi rút khỏicương vị đặc phái viên Liên hợp quốc tại Iraq.

Trước đây, nhà ngoại giao Thụy Điển này đã thực hiện sứ mệnh của Liên hợp quốctại các điểm nóng trên thế giới như Somalia, Trung Đông, Balkan.

Dự kiến, ông Mistura sẽ bắt đầu công việc mới của mình tại quốc gia Nam Á này từngày 1/3 tới. Tổng thư ký Ban Ki-moon tin tưởng rằng với nhiều kinh nghiệm, ôngMistura sẽ là nhà lãnh đạo hiệu quả Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan(UNAMA).

Trước Hội nghị quốc tế về Afghanistan diễn ra tại London, mạng tin tình báochiến lược "Stratfor" của Mỹ ngày 27/1 cho biết những nước có vai trò trong cuộcchiến ở Afghanistan bao gồm Mỹ, các nước Trung Á, châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, ArậpXêút, Iran, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc đã thỏa thuận về sự cần thiết của việctiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao với phiến quân Taliban và dưới hình thứcnào đó, lực lượng này có thể sẽ tham gia Chính phủ Afghanistan.

Trong tuyên bố ngày 26/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã loại khỏi danh sáchtrừng phạt của cơ quan này 5 thủ lĩnh được coi là ôn hòa của Taliban. Đây là đềnghị của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để có thể bắt đầu các cuộc đốithoại hòa giải giữa họ với Chính phủ Afghanistan. Cả 5 người này đều là cựu bộtrưởng trong chính quyền Afghanistan dưới chế độ Taliban.

Theo danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc dựa trên Nghị quyết của Hội đồng bảoan năm 1999 đối với Taliban, có 500 người trong đó có tới 142 thủ lĩnh Talibanbị cấm đi lại trên phạm vi toàn cầu, bị phong tỏa tài sản và cấm vận vũ khí.

Tại Hội nghị quốc tế về Afghanistan ở London (khai mạc hôm nay 28/1), Tổng thốngKarzai sẽ công bố kế hoạch dành cho các thủ lĩnh và chiến binh Taliban nguồn tàichính và việc làm để thuyết phục họ và các nhóm vũ trang khác hạ vũ khí. Nhữngphần tử Taliban ôn hòa từ bỏ vũ khí sẽ được hòa nhập vào xã hội Afghanistan.

Vừa qua, trong hai ngày 23-24/1, tại Maldives đã diễn ra cuộc đàm phán hòa giảigiữa đại diện Chính phủ Afghanistan và nhóm vũ trang Hezb-e-Islami. Tuy nhiên,trái với mong đợi, phiến quân Taliban ngày 27/1 đã phản đối hội nghị ở Londonkhi cho rằng sự kiện đó sẽ chỉ "lãng phí thời gian".

Lực lượng này cho rằng kế hoạch quy hàng Taliban chỉ là "trò lừa bịp" của chínhquyền Kabul và giải pháp duy nhất cho cuộc chiến ở Afghanistan là phương Tâyphải rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Trong khi các tướng lĩnh hàng đầu của NATO, Nga và Pakistan ngày 27/1 nhất tríủng hộ một chiến lược quốc tế mới ở Afghanistan, thì tại Berlin, Thủ tướng ĐứcAngela Merkel lại cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đưa ra thời hạn cụ thể cho việcrút quân vì "diễn biến cuộc chiến rất khó dự đoán".

Mạng "Stratfor" cũng nhận định rằng còn quá sớm để nói đến một giải pháp chocuộc chiến ở Afghanistan trong bối cảnh phức tạp đầy rẫy sự cạnh tranh và toantính chính trị xung đột nhau ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục