Tổng thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Đặc phái viên về Myanmar

Các nguồn tin Liên hợp quốc ngày 25/4 cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chọn Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức Christine Schraner Burgener, làm Đặc phái viên của ông về Myanmar.
Tổng thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Đặc phái viên về Myanmar ảnh 1Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức Christine Schraner Burgener. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các nguồn tin Liên hợp quốc ngày 25/4 cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chọn Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức Christine Schraner Burgener, làm Đặc phái viên của ông về Myanmar.

Myanmar đang phải đương đầu với làn sóng chỉ trích của quốc tế do có những hành động đàn áp người Rohingya theo đạo Hồi, khiến cho 700.000 thành viên của cộng đồng thiểu số này phải bỏ chạy sang Bangladesh.

[Myanmar cho hồi hương gia đình người Rohingya đầu tiên]

Liên hợp quốc, Mỹ, Anh và các nước khác đã mô tả chiến dịch này là cuộc thanh trừng sắc tộc, song Myanmar phủ nhận điều này.

Hồi tháng 12/2017, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết đề nghị ông Guterres bổ nhiệm một Đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục