Tốp 4 thị trường tiềm năng nhất cho lao động Việt Nam năm 2016

2016 là năm mà thị trường xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tích cực khi nhiều nước đã "mở cửa" tiếp nhận lao động Việt Nam, đặc biệt đây là những thị trường thu nhập cao như Hàn Quốc, Đức...
Hàn Quốc “mở cửa” trở lại
Tốp 4 thị trường tiềm năng nhất cho lao động Việt Nam năm 2016 ảnh 1Ký kết Bản ghi nhớ bình thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc . (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong năm 2016, Hàn Quốc đã ký lại Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng Năm, kết thúc 3 năm hạn chế tiếp nhận lao động Việt do tỷ lệ lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp

Theo thỏa thuận hợp tác, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Trong số này không chỉ có công nhân về nước đúng hạn mà cả những lao động mới cũng sẽ có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc với thu nhập ổn định, trung bình từ 1.000 đến 1.500 USD/người/tháng.
Thái Lan nhận lao động nghề đánh cá và xây dựng
Tốp 4 thị trường tiềm năng nhất cho lao động Việt Nam năm 2016 ảnh 2Thái Lan bắt đầu tiếp nhận lao động nghề đánh cá củaViệt Nam từ năm 2016. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong tháng Tư, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Sirichai Distakul đã thống nhất triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về lao động và Thỏa thuận tuyển dụng lao động giữa hai nước. Theo đó, Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong hai nghề đánh cá và xây dựng.
Đức tuyển điều dưỡng sang làm việc tại bệnh viện
Tốp 4 thị trường tiềm năng nhất cho lao động Việt Nam năm 2016 ảnh 3Các ứng viên điều dưỡng được cấp chứng chỉ tiếng Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong tháng Năm, phía Đức đã quyết định mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại nước này. Trong hai năm 2016-2017, Đức sẽ tiếp nhận 250 điều dưỡng viên sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của Đức.

Đây là một trong số ít những chương trình tuyển lao động có trình độ đi làm việc ở nước ngoài đang được triển khai. Người lao động không chỉ có cơ hội học hỏi nâng cao trình độ mà còn có thu nhập cao lên tới hàng chục triệu đồng/tháng.
Cơ hội lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia
Tốp 4 thị trường tiềm năng nhất cho lao động Việt Nam năm 2016 ảnh 4Lao động Việt Nam có cơ hội du lịch kết hợp làm việc tại Australia trong vòng 12 tháng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Hàng năm, Australia sẽ cấp tối đa 200 thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú để du lịch nhưng được tìm việc làm hợp pháp với mức lương cao tại Australia trong thời gian tối đa 12 tháng.

Công dân Việt Nam tham gia chương trình này có thể học tập từ phía Australia kinh nghiệm làm việc, cách thức sản xuất kinh doanh, quản trị nhân lực...
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục