Đảng Dân chủ đã giữ vững được thế đa số tại Thượng viện và kiểm soát một số ghế quan trọng trong Hạ viện sau khi “làn sóng đỏ” đã không trở thành hiện thực
Tính đến 13 giờ (giờ Việt Nam ngày 14/11), đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 6 ghế nữa để cán mốc 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Kết quả ấn tượng nhất cho đến đầu giờ chiều 9/11 (theo giờ miền Đông) là việc ứng cử viên của đảng Dân chủ John Fetterman đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Mehmet Oz ở bang Pennsylvania.
Theo các chuyên gia, việc đảng Cộng hòa nắm thế đa số mong manh tại cả hai viện sẽ giúp đảng này cản trở Tổng thống Mỹ Joe Biden và đảng Dân chủ thông qua các đạo luật trong thời gian tới.
Tất cả các nhà mạng truyền thông lớn tại Mỹ đã dành thời gian từ đêm 8/11 đến sáng 9/11 để cung cấp thông tin cập nhật và phân tích về các cuộc chạy đua ở các bang chiến địa.
Cuộc đua tại Thượng viện vẫn gay cấn, và còn phải đợi kết quả từ 4 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada và Wisconsin để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng viện trong 2 năm tới.
Theo số liệu cập nhật từ hãng tin AP lúc 22h ngày 9/11 (giờ Việt Nam), tại Thượng viện 100 ghế, đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế với 47 ghế, trong khi đảng Dân chủ kiểm soát 46 ghế.
Ông James Moylan nhận được 52,19% số phiếu bầu, sẽ trở thành thành viên đảng Cộng hòa thứ hai đại diện cho Guam tại Hạ viện Mỹ kể từ khi vị trí dân biểu này được thiết lập vào năm 1970.
Các chuyên gia liệt kê một số chủ đề dễ bị xuyên tạc thông tin như chất lượng máy bỏ phiếu, quá trình kiểm phiếu thiếu minh bạch hay sai sót của nhân viên kiểm phiếu...
Các cuộc thăm dò cho thấy kỳ vọng, lo ngại về nền kinh tế tại cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ lớn hơn nhiều mối quan tâm khác của công chúng trong thời điểm hiện nay, từ quyền phá thai đến vấn đề nhập cư.
Bất kể đảng nào giành thắng lợi, các cuộc bầu cử giữa kỳ trước đây tại Mỹ đã đem đến sự khởi sắc của thị trường, điều mà các nhà đầu tư mong đợi sau một năm chứng kiến chỉ số S&P 500 giảm gần 21%.
Việc cử tri Mỹ tiến hành bỏ phiếu sớm đã vấp phải sự phản đối của đảng Cộng hòa, đặc biệt là sau thất bại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden.
Chất bột trên được phát hiện trong hai phong bì gửi tới văn phòng bầu cử của bà Kari Lake - một thành viên nổi tiếng của đảng Cộng hòa đang tranh cử chức thống đốc bang Arizona - vào tối 5/11.
Giám đốc Cơ quan Không gian mạng Quốc gia Mỹ John Christopher Inglis khẳng định không có bằng chứng về bất kỳ sự xâm phạm nào vào cơ sở hạ tầng bầu cử của Mỹ.
Với tên gọi "Cam kết với nước Mỹ," đảng Cộng hòa đặt mục tiêu sẽ giải quyết các vấn đề và thách thức nổi cộm mà nước Mỹ đang phải đối mặt nếu các nghị sỹ đảng này giành thế đa số tại Hạ viện.
Phe Dân chủ có thể cần một ứng cử viên uy thế để tối đa hóa mọi cơ hội đánh bại đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, song rõ ràng họ lại không muốn có một nhân vật như vậy.
Trả lời chương trình "Gặp gỡ báo chí" đài NBC, Tổng thống Mỹ tuyên bố cơ hội ở lại Nhà Trắng vào năm 2020 sẽ tăng nếu các nghị sỹ đảng Dân chủ khởi động tiến trình luận tội ông.
Khi Tổng thống Mỹ Trump chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông sẽ muốn tái hiện bầu không khí hồi hộp chờ đợi, những màn đặt cược "được ăn cả ngã về không."
Tổ chức vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, với hàng nghìn thư điện tử bị xâm nhập.
Câu thần chú “Nước Mỹ trước tiên” theo chủ nghĩa khác biệt này có nghĩa như thế nào đối với quản trị kinh tế toàn cầu, vốn là cấu thành của “trật tự dựa trên luật lệ?”
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 1/12 cáo buộc Nga đã cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ hồi tháng trước, tương tự như Moskva đã làm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.
Một khi bị dồn vào chân tường, Tổng thống Donald Trump có thể dùng các biện pháp: tạo ra các cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại để đánh lạc hướng sự chú ý dư luận.
Trang mạng thehill.com đã có bài phân tích nhận định rằng chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của đảng Cộng hòa ở Mỹ đã bắt đầu ngay từ bây giờ, bất luận thế nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Pence đã cùng xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử cho đại diện của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sỹ Cindy Hyde-Smith tại Mississippi.
Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu “đuối” từ giữa năm 2019 và có thể rơi vào suy thoái vào năm 2020 khi Mỹ tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống.
Chúng ta chưa từng chứng kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi "cơn tam bành", song có thể điều đó sẽ sớm xảy ra khi khả năng thể hiện quyền lực của ông ngày càng bị thu hẹp.
Trung tâm Nghiên cứu địa chiến lược Mỹ Latinh (Celag) đã đưa ra những dự báo về những tác động có thể có, cả trực tiếp lẫn gián tiếp từ cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.
Đảng Dân chủ đã giành kiểm soát Hạ viện, theo các phương tiện truyền thông đưa tin - điều đó có nghĩa “những ngày tháng họ đứng nhìn Donald Trump mà không thể làm gì được” đã đi qua.