Tính đến 20 giờ ngày 26/6, bão số 2 làm 16 người thiệt mạng, tăng 6 người so với ngày 25/6; 4 người mất tích; 63 người bị thương.
Gia đình và chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã liên lạc được với tàu cá cùng 10 ngư dân bị mất liên lạc từ ngày 23/6 vì bão số 2.
Nếu không đến tận nơi, sẽ không ai biết ngay Hà Nội lại có một vùng đất còn chứa đựng nhiều nét sơ khai của thời nguyên thủy...
Tính đến 20 giờ ngày 25/6, bão số 2 đã làm ít nhất 27 nguời chết và mất tích; 60 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối và đêm nay, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ lên nhanh và đạt đỉnh.
Cơn bão số 2 có tên quốc tế là Haima đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Một cơn lốc xoáy tràn qua 6 xã của Long Mỹ, Hậu Giang, làm 2 người bị thương, sập và tốc mái gần 100 căn nhà, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Sáng sớm nay (25/6), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền tỉnh Thanh Hóa.
VNAirlines đề nghị hành khách của các chuyến bay bị hủy không ra sân bay, liên hệ phòng vé và truy cập website để cập nhật thông tin.
Sở Công thương Hà Nội vừa lên phương án đảm bảo nhu yếu phẩm dự trữ tối thiểu trong 7 ngày cho 300.000 người trong mưa bão.
Tàu TH 90712 công suất 400 CV đang trên đường trở về bến tránh trú bão đã bị sóng đánh chìm, 7 thuyền viên may mắn được cứu sống.
Trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam và đi vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo tổng hợp thống kê bước đầu của các địa phuơng, tính đến thời điểm này, bão số 2 đã làm 8 người chết, mất tích, 81 người bị thương.
Theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, từ chiều tối 23/6 đến rạng sáng 24/6 địa bàn thành phố không xảy ra ngập úng.
Nhiều tuyến đường ở thủ đô đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài và ngập sâu sau mưa khiến các phương tiện nhích từng bước.
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão số 2 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, các địa phương đã chủ động phòng tránh và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, đi vào phía Bắc vịnh Bắc bộ, suy yếu dần thành áp thấp.
Cơn lốc chiều 23/6 đã khiến 859 ngôi nhà bị tốc mái, 16 nhà bị sập đổ và làm hai người chết, trong đó có một phụ nữ đang có thai.
Mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và sáng 23/6 đã gây ra lũ quét ở thôn Sua Lông, xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải, Yên Bái làm 4 người chết.
EVN Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng việc đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện liên tục cho các trạm bơm tiêu úng trên toàn Thủ đô.
Vào mùa này, các cơn bão thường khó vào tới Việt Nam. Song, cơn bão số 2 lại có đường đi phức tạp, gây khó khăn cho công tác dự báo.
Hà Nội mỗi lần mưa bão, ngoài nỗi lo cả thành phố sẽ biến thành "Hà Lội," người dân còn bị ám ảnh bởi hiểm họa "cửa tử" đổ, gãy cây xanh.
Do ảnh hưởng của bão số 2, Vịnh Bắc Bộ có dông mạnh kèm lốc xoáy, còn các tỉnh miền Bắc đã có mưa to đến rất to, rải rác có dông.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp bão số 2, nên chiều tối nay (23/6) khu vực các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa to, dông trên diện rộng.
Chiều 22/6, vị trí tâm bão số 2 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc và mạnh cấp 8 (khoảng 74km/giờ).
Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió sẽ mạnh dần, chiều 23/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.
Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đón nắng nóng, trong khi bão số 2 gây mưa rào và dông mạnh, có thể có lốc xoáy ở quần đảo Trường Sa.
Trong 24-48 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực bán đảo Lôi Châu (TQ).