Biểnđộng mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8,cấp 9. Biển động mạnh và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đềphòng có lốc xoáy.
Từ sáng 24/6, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninhđến Ninh Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộvà Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác códông.
Hồi 13 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng21,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Đông Bắcbán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 320kmvề phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ62 đến 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bãodi chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, điqua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệtđới.
Đến 13 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ởvào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (QuảngNinh) khoảng 40km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâmáp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km/giờ),giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệtđới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng10km.
Đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng20,4 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Hải Phòng-NinhBình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tứclà từ 39 đến 49km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.
Ngoàira, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vựcgiữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùngbiển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúccấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Văn phòng Ban Chỉ đạoPhòng chống lụt bão Trung ương đã cử đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó vớibão số 2 tại 2 tỉnh là Bắc Ninh và Bắc Giang, đồng thời yêu cầu các tỉnhven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, ngành thủy sản trongcông tác kêu gọi tàu thuyền và phương án đảm bảo các khu nuôi trồng hảisản ven biển, riêng trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng còn có874 lồng, bè/1.939 người nuôi trồng thủy, hải sản.
Dựbáo bão số 2 có thể gây mưa lớn ngập lụt trên diện rộng, nên các tỉnhBắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần tăng cường chỉ đạo, huy động lực lượng tổchức thu hoạch diện tích lúa đã chín; chủ động tiêu nước đệm phù hợp vớitình hình của địa phương; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu cóbiện pháp để đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, nhất làcác công trình hồ chứa, công trình liên quan đến an toàn đê điều. Cáctỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An phải điều tiết mực nước ở những hồchứa, vì hiện các hồ này nước đã chiếm 80% dung tích thiết kế./.