Rạng rỡ Việt Nam - dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Cuốn sách không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn khơi dậy sâu sắc niềm tự hào trong mỗi người dân, củng cố niềm tin và ý chí quyết tâm phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Cuốn sách không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn khơi dậy sâu sắc niềm tự hào trong mỗi người dân, củng cố niềm tin và ý chí quyết tâm phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Giai đoạn 2016-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, Việt Nam đạt được thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã có cuộc trao đổi về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thế và lực của đất nước tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển, hướng tới Đại hội XIV.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể khẳng định, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, có chiều sâu và mang tính chiến lược lâu dài.
Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Kết luận số 210-KL/TW nêu rõ kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; và để tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy...
Chiều 15/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Quy định 377 được xem là "cẩm nang toàn diện" về đánh giá cán bộ vì đây là văn bản hướng dẫn chi tiết, hệ thống và đầy đủ, quy định rõ ràng về công tác nhân sự.
Hội nghị Trung ương 14 khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng vững chắc hướng tới Đại hội XIV.
Sáng 6/11/2025, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Bùi Quang Huy cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).
Theo Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn và tin tưởng đảng viên Vũ Khắc Trung tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng trong cuộc sống, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình, cộng đồng...
Tiến sỹ Nguyễn Đình Hoàng đề nghị, dự thảo cần làm rõ thêm những cơ chế để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu cho rằng: để đạt được các mục tiêu phát triển được nêu trong dự thảo các văn kiện, đòi hỏi phải có sự đồng lòng, nỗ lực của toàn xã hội.
Sáng 27/10, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và công tác chỉ đạo đại hội đảng.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra.
Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 gồm 43 chỉ tiêu cụ thể, thuộc 4 nhóm vấn đề về: kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị và xây dựng Đảng.
Thường trực Ban Bí thư tin tưởng Trung tâm sẽ là địa chỉ nghiên cứu, cung cấp luận cứ xây dựng nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc cho việc ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát
Thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm, không dồn chức năng đô thị vào nội đô; phát triển đô thị vệ tinh...
Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Phiên họp thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 17/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra TW tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra Đảng.
Cà Mau tập trung phát triển kinh tế theo bốn trụ cột; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...