Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/9 cho biết hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ một tàu chiến Pháp đang hoạt động trên Địa Trung Hải.
Các hãng thông tấn dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có dấu hiệu chứng tỏ Washington đang tăng cường các lực lượng quân sự nhằm chuẩn bị không kích Syria.
Nghị sỹ thành viên Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga cho biết sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, thế giới đang mong chờ liên quân của Mỹ theo đuổi những chính sách có trách nhiệm hơn ở Syria.
Cụm tàu tấn công do tàu sân bay Harry Truman dẫn đầu trong tuần này đã bắt đầu chiến dịch không kích từ phía Đông Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp sẽ theo sau Mỹ trong việc rút các lực lượng khỏi Syria sau khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố với báo giới hình ảnh các mảnh vỡ của tên lửa hành trình của Mỹ và đồng minh phóng vào Syria trong cuộc không kích đêm 14/4.
Ông Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn trở về nhà, chúng tôi sẽ trở về nhà nhưng chúng tôi muốn để lại một dấu ấn mạnh mẽ và lâu dài và đó là một phần quan trọng trong cuộc thảo luận của chúng tôi."
Ngày 23/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí hai nước sẽ nỗ lực nối lại các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria.
Trung Quốc đã chỉ trích các cuộc không kích mới đây do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria, sau một cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Mỹ, Pháp và các nước đồng minh duy trì sự hiện diện ở Syria sau khi đánh bại tổ chức IS để xây dựng một "Syria mới."
Mỹ, Pháp, Anh sửa đổi dự thảo nghị quyết về Syria nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho một phản ứng chính trị và nhân đạo đối với cuộc xung đột tại quốc gia này.
Tại cuộc gặp với Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho rằng vụ không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria đã gây tổn hại tới tiến trình hòa bình tại đây.
Nga sẽ sớm công bố bằng chứng về việc các lực lượng phòng không Syria bắn hạ hơn một nửa số tên lửa được phóng trong các cuộc không kích mới đây do liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria, Nga không còn nghĩa vụ đạo đức nào phải từ chối cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria.
Quân đội Chính phủ Syria đã tìm thấy những container chứa clo, một loại vũ khí hóa học kinh khủng nhất, từ Đức và nhiều quả lựu đạn khói được sản xuất tại thành phố Salisbury của Anh ở Đông Ghouta.
Nga thông báo các container chứa clo từ Đức và những lựu đạn khói được sản xuất tại Salisbury của Anh đã được tìm thấy ở những vùng lãnh thổ được giải phóng thuộc Đông Ghouta của Syria.
Tổng thống Mỹ đã tiết lộ với báo giới về một vụ đụng độ nghiêm trọng giữa quân nhân Mỹ với nhân viên của các công ty quốc phòng tư nhân có tham gia của lính đánh thuê Nga tại chiến trường Syria.
Các quan chức Mỹ cho biết, các đánh giá của nước này sau cuộc tấn công tên lửa vào Syria cho thấy chiến dịch này chỉ hạn chế khả năng tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học của Syria.
Syria đã bàn giao cho Nga hai quả đạn tên lửa hành trình được phóng vào Syria trong cuộc không kích hôm 14/4 do liên quân Mỹ, Anh, Pháp thực hiện nhưng chưa phát nổ.
Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura đang tiến hành "những cuộc thảo luận cấp cao nhằm tích cực tìm hiểu những phương án" cho việc tái khởi động tiến trình chính trị ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bác bỏ thông tin cho rằng ông đã thất bại trong việc hối thúc Tổng thống Trump tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các cuộc không kích vào Syria.
Chuyến đi của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria đã bị hoãn lại sau vụ nã pháo ngày 17/4.
Nghị sỹ người Italy Mario Borghezio nói với hãng truyền thông Sputnik của Nga rằng cuộc tấn công gần đây do Mỹ, Pháp và Anh tiến hành vào Syria gây ra hiệu ứng chính trị mạnh mẽ dù không hiệu quả.
Tổng thống Pháp thừa nhận các cuộc không kích của Mỹ-Anh-Pháp cuối tuần qua nhằm vào Syria "không giải quyết vấn đề gì," song nhấn mạnh 3 nước buộc phải thực hiện bước đi này.
Nga tuyên bố sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ vượt qua "giới hạn đỏ" trong vấn đề Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang nhận thức rõ về những "giới hạn đỏ" này.
Nga tuyên bố sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ vượt qua "giới hạn đỏ" trong vấn đề Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Washing đang nhận thức rõ về những "giới hạn đỏ" này.
Theo Sputnik, việc Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ vẫn muốn rút quân khỏi Syria là do thực tế việc triển khai những nhóm quân nhỏ như vậy ở quốc gia xung đột này là vô nghĩa.