Nga thông báo chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/4 cho biết nước này có kế hoạch chuyển giao các hệ thống phòng không mới cho Syria trong tương lai gần.
Nga thông báo chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Syria ảnh 1Hệ thống phòng không S-300. (Nguồn: thedrive.com)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/4 cho biết nước này có kế hoạch chuyển giao các hệ thống phòng không mới cho Syria trong tương lai gần.

Theo hãng tin Nga TASS, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga Sergei Rudskoy cho biết các chuyên gia Nga sẽ tiếp tục huấn luyện các binh sỹ Syria, cũng như hỗ trợ quân đội Syria khai thác các hệ thống phòng không mới sẽ được chuyển giao cho Damascus trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Rudskoy không tiết lộ tổ hợp phòng không nào sẽ được cung cấp cho Syria.

Trước đó, ông Rudskoy từng tuyên bố sau vụ Mỹ và đồng minh tấn công tên lửa vào Syria hôm 14/4, Nga sẵn sàng xem xét cung cấp cho Damascus hệ thống phòng không S-300.

[Nga có thể sẽ cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Syria]

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này, cho biết bộ trên cũng sẽ nghiên cứu một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ mà các lực lượng Syria đã thu giữ được trong một vụ tấn công gần đây. Việc nghiên cứu này nhằm cải thiện các tên lửa của Nga.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Israel Alexander Shein cho biết căng thẳng giữa các nước với Israel liên quan các vụ tấn công Syria vừa qua không phải là lý do khiến Moskva đề xuất cung cấp hệ thống phòng không trên cho Damascus.

Trước đó, Nga từng chỉ trích Israel tấn công Syria ngày 9/4, làm 7 quân nhân người Iran thiệt mạng. Vụ việc diễn ra trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ-Anh-Pháp vào Syria.

Đại sứ Shein cho biết ý tưởng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 là nhằm đáp lại vụ tấn công bằng tên lửa ngày 14/4 của liên quân Anh-Pháp-Mỹ nhằm vào Syria, đồng thời nhấn mạnh: "Vấn đề xuất phát trong bối cảnh sự khiêu chiến của phương Tây chống Syria, không liên quan gì đến Israel." Đại sứ Shein cũng giảm thiểu nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Israel và Nga liên quan đến Syria.

Trước đó, Tel Aviv đã cảnh báo về một thỏa thuận giữa Nga và Syria liên quan hệ thống S-300, vốn được cho là sẽ giúp Syria chặn đứng mọi cuộc tấn công của Không quân Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 24/4 cảnh báo: "Bất kỳ ai bắn vào máy bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt họ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.