Nga có thể sẽ cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Syria

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Duma quốc gia Nga (Hạ viện) Yuri Shvytkin cho biết nếu cần thiết, Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất hiện nay S-400 cho Syria.
Nga có thể sẽ cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Syria ảnh 1Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Duma quốc gia Nga (Hạ viện) Yuri Shvytkin cho biết nếu cần thiết, Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất hiện nay S-400 cho Syria.

Ông Shvytkin nói: "Cần phải đảm bảo khả năng phòng không cho Syria. Hiện tại Syria đã có hệ thống phòng không S-200. Chúng ta sẽ chuyển giao S-300 và khi cần thiết có thể cung cấp S-400.”

Trong khi đó, một nguồn tin cho hay sau cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp tại Syria, Nga sẽ sớm cung cấp không hoàn lại hệ thống S-300 cho quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vấn đề này vẫn chưa được quyết định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.