Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Chính phủ nước này đã chọn một địa điểm tại Cao nguyên Golan để xây một ngôi làng và đặt tên theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bản đồ Israel bao gồm Cao nguyên Golan đã được đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Twitter của đặc phái viên tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt.
Nghị sỹ Duma Nga cho rằng lập trường của Mỹ về việc công nhận Cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Israel và phản đối việc Crimea sáp nhập Nga là rất mâu thuẫn và cho thấy rõ chính sách tiêu chuẩn kép.
Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quyết định của Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel là vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông đã đưa ra quyết định gây tranh cãi là công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, sau khi trải qua một "tiết học lịch sử" chóng vánh.
Mạng Arab News đăng bài của cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Yakis, trong đó đưa ra một góc nhìn về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Iran đã hoan nghênh tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo AL tại Tunisia về chủ quyền của Syria đối với cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.
Các nước Arab đưa ra quan điểm và thống nhất lập trường về một loạt những thách thức đang phải đối mặt nhằm hướng tới mục tiêu duy trì hợp tác, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực.
Các nước Arab sẽ đệ trình một bản dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an, đồng thời tham khảo ý kiến về khía cạnh pháp lý từ Tòa án Công lý Quốc tế đối với quyết định của Washington về vấn đề Golan.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định bất kỳ giải pháp nào đối với cuộc xung đột ở Syria cần đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này, bao gồm cả Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.
Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat ngày 30/3 hối thúc các nước Arab vạch ra một lộ trình nhằm đối phó với chính quyền Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab.
Bộ Ngoại giao Iran ên tiếng kêu gọi người dân Palestine kiên định trong cuộc chiến chống lại những động thái ủng hộ Israel của Tổng Mỹ Donald Trump trong vấn đề Jerusalem và Cao nguyên Golan.
Ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.
Với các khía cạnh về ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ, sự công nhận của Mỹ về chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan có thể mang lại tính hợp pháp cho chính sách thôn tính gây tranh cãi của Israel.
Mỹ đã bị cô lập ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan khi các nước khác trong Hội đồng phản đối động thái này.
Quan chức PA cảnh báo căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây có thể bùng phát thành một cuộc nổi dậy (intifada) mới chống lại Israel, đặc biệt khi người dân Palestine chuẩn bị kỷ niệm Ngày mất đất vào 30/3.
Ngoại trưởng Mỹ ngày 27/3 khẳng định: Những biện pháp trước của kế hoạch hòa bình Trung Đông đã thất bại và cho rằng cách tiếp cận mới hiện nay sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho cả Israel và Palestine.
Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho rằng: Việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đới Cao nguyên Golan sẽ ''mở đường cho Israel sáp nhập khu Bờ Tây,'' đồng nghĩa với việc tiêu diệt PA.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp trong ngày 27/3 (theo giờ địa phương) để thảo luận về quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ Israel.
Nga cho biết quyết định của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan có thể được đưa ra như một sự báo hiệu của "Thỏa thuận thế kỷ" về Trung Đông được Mỹ thúc đẩy.
Nhiều quốc gia đã lên tiếng khẳng định rõ lập trường của mình, theo đó không công nhận vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Syria thuộc chủ quyền của Israel.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi các quốc gia trong khu vực đoàn kết chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Syria đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel.
Việc Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, có thể xem là bước đi tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược mới của Mỹ ở Trung Đông.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain "tái khẳng định lập trường của nước này rằng Cao nguyên Golan là lãnh thổ của người Arab và Syria, bị Israel chiếm đóng từ tháng 6/1967."
Tổng thư ký Liên đoàn Arab phản đối việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, khẳng định động thái này của Mỹ không có giá trị và là sự vi phạm rõ rệt luật pháp quốc tế.