Những thay đổi trong tuyển sinh năm 2016 được cho là bước thụt lùi, dù sẽ giúp bớt xáo trộn, "có thể ví như người đi xe máy thì sợ ngã nên chọn giải pháp an toàn hơn là đi xe đạp."
“Năm nay, tất cả những bất cập của năm 2015 [trong công tác thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học – PV] sẽ không lặp lại,” Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga nói.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 15 giờ chiều nay, ngày 29/9, còn 28 trường đại học, cao đẳng đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt ba với hàng chục nghìn chỉ tiêu.
Đánh giá cao những quyết tâm đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học nhưng người phát ngôn của Chính phủ cũng thừa nhận "có những việc chưa lường hết được."
Hôm nay, 28/8, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có thông báo tuyển bổ sung 1.932 chỉ tiêu, tương đương với 30% tổng chỉ tiêu. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh đã dự thi bài thi đánh giá năng lực.
Tổng số nguyện vọng dành cho thí sinh trong một đợt xét tuyển bổ sung là 12 nguyện vọng. Các em cũng có nhiều cơ hội trúng tuyển với các trường xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông.
Về kỳ thi Quốc gia vừa qua, giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng không nên lấy một lúc toàn bộ học sinh ra để làm thí điểm, cần thấy được nguyên tắc “Học gì thi nấy” chứ không phải là “Thi gì học nấy."
Ngày 26/8, các trường đại học và cao đẳng trên cả nước bắt đầu nhận đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 và số chỉ tiêu tuyển nguyện vọng bổ sung có thể hơn 100.000 chỉ tiêu.
“Các bạn trẻ hoàn toàn có thể có cuộc sống ý nghĩa, đem lại cho mình niềm vui mà không nhất thiết phải cố lấy bằng đại học.” Đó là chia sẻ của giáo sư Ngô Bảo Châu trong buổi họp báo chiều ngày 24/8.
Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố điểm chuẩn lúc gần 23 giờ tối qua, 24/8. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán với 26 điểm, thấp nhất là Kinh tế nông nghiệp và Bất động sản với 23 điểm.
Chiều nay (24/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định rút ngắn thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ rút ngắn từ 20 ngày như quy định ban đầu xuống còn 10 ngày.
Mặc dù có nhiều than phiền trong việc xét tuyển đại học, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, xét một cách công tâm, phải thừa nhận những định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đúng.
Theo quy định, chậm nhất là 17 giờ ngày 25/8, các trường đại học, cao đẳng phải công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng một và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.
Theo lãnh đạo các trường đại học, Bộ Giáo dục nên rút ngắn thời gian xét tuyển, được đăng ký nguyện vọng ở nhiều trường thay vì bốn nguyện vọng trong một trường, đăng ký xét tuyển trực tuyến…
Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chiều nay, 20/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận thừa nhận đợt xét tuyển nguyện vọng một vào đại học đã bộc lộ những bất cập.
Chiều 20/8, hạn cuối cùng đăng ký xét tuyển nguyện vọng một, vẫn còn rất đông thí sinh đến nộp hồ sơ tại các trường, cả trường nhóm trên và các trường nhóm dưới, vì thế, điểm chuẩn sẽ còn tăng lên.
Hàng nghìn thí sinh, phụ huynh vạ vật chờ làm thủ tục trong ngày cuối xét tuyển hồ sơ đại học đợt một (20/8). Hội trường Đại học Kinh tế quốc dân sức chứa nghìn người sáng nay không còn một chỗ trống.
Hàng nghìn thí sinh, phụ huynh kéo đến đông nghẹt, ngồi vạ vật để chờ đến lượt làm thủ tục xét tuyển hồ sơ, là cảnh tượng chung của rất nhiều trường đại học sáng nay (20/8), ngày cuối cùng xét tuyển.
Ngày cuối cùng của xét tuyển đại học nguyện vọng một, không chỉ phụ huynh mà thí sinh đều lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải đến rút và nộp hồ sơ trong tình trạng quá tải tại các trường.
Hôm nay, 20/8, là thời hạn cuối cùng để thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng một vào các trường đại học. Đến 17 giờ, Bộ sẽ thực hiện khóa hệ thống phần mềm tuyển sinh.