Trong tháng 1/2017, Trung Quốc đã ghi nhận 109 trường hơp người bị nhiễm virus cúm gia cầm A/H7N9 và từ cuối tháng 2/2013 (phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm A/H7N9) cho đến nay đã có 1.174 người bị nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H7N9, trong đó có 417 ca tử vong.
Mùa Đông Xuân thời tiết lạnh, ẩm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như: cúm gia cầm, ho gà, bạch hầu, sởi, rubella, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy...
Tân Hoa Xã ngày 15/8 dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh tỉnh Hồ Nam cho biết một người dân ở tỉnh này đã tử vong do nhiễm phải virus cúm gia cầm H7N9.
Ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vừa phát hiện thêm một ca lây nhiễm virus H7N9 trên người ở thành phố Bách Sắc.
Theo thông tin từ Cục Thú y, hiện trên cả nước không có báo cáo ổ dịch cúm gia cầm nào mới phát sinh và các địa phương đã công bố hết các dịch cúm gia cầm.
Theo thông tin từ Cục Thú y, hiện cả nước còn 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 9 hộ chăn nuôi trên địa bàn 4 tỉnh chưa qua 21 ngày. Đặc biệt, trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh.
Theo Cục Y tế Dự phòng, dịch cúm A (H7N9) có xu hướng bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Nam, Đông Nam Trung Quốc, trong đó 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây giáp biên giới Việt Nam đã ghi nhận trường hợp bệnh.
Bệnh nhân là nữ giới, 68 tuổi, đã bị phát hiện có phản ứng dương tính với chủng virus H7N9 hôm 27/4 vừa qua sau nhiều ngày sốt cao mà không rõ nguyên nhân.
Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tứ Xuyên vừa phát hiện thêm 2 ca lây nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 trên người, 2 bệnh nhân này đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Theo thông tin từ Cục Thú y, hiện cả nước còn 6 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6 tại 4 tỉnh chưa qua 21 ngày, trong đó mới có một ổ dịch cúm H5N6 mới phát sinh tại tỉnh Vĩnh Long.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 427/CĐ-TTg về việc tập trung phòng chống virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.
Theo thông tin nhất từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tại Quảng Trị vừa xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N6. Hiện cả nước có 6 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6.
Ngày 17/3, tại khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức diễn tập thực địa công tác xử lý ổ dịch trên gia cầm mắc bệnh cúm A(H7N9) và cúm gia cầm.
Bệnh nhân là một người đàn ông 61 tuổi, cư trú ở huyện Dư Khánh, đã được chuyển tới khoa hồi sức tích cực tại bệnh viện ở thành phố Tuân Nghĩa để điều trị.
Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vừa phát hiện thêm 2 ca lây nhiễm virus H7N9 trên người ở thành phố Bách Sắc và Ngô Châu.
Trước tình hình dịch cúm diễn ra phức tạp, ban quan lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ cũng đang ra sức tăng cường công tác kiểm dịch, gấp rút chuẩn bị và chủ động trong các tình huống rủi ro có thể xảy ra.
Hiện các sản phẩm gia cầm vẫn được bày bán khắp các chợ đầu mối, cũng như nhiều chợ dân sinh. Cục Thú y đã khuyến cáo người tiêu dùng không nên ham rẻ mua gia cầm trôi nổi, dễ mang mầm bệnh.
Ngày 3/3, Bộ Y tế tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi bàn giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm độc lực cao có khả năng lây sang người.
WHO nhận định nguy cơ lây lan chủng cúm gia cầm H7N9 giữa người và người ở Trung Quốc là thấp và khuyến cáo lực lượng chức năng cần giám sát chặt chẽ đề phòng diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.
Trước diễn biến phức tạp của cúm A/H7N9 ở Trung Quốc, Hà Giang đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H7N9 và các chủng vi rút khác xâm nhiễm qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Bệnh cúm A/H7N9 là bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus cúm A/H7N9 trên gia cầm lây sang người, bệnh tiến triển rất nhanh nên không được chủ quan khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển 170 lồng nhựa, bên trong chứa 12.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tính đến ngày 26/2 cả nước có 13 ổ dịch cúm gia cầm tại 7 tỉnh, gồm 12 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 và 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6.
Trung Quốc vừa phát hiện thêm 2 ca lây nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở người, qua đó nâng tổng số bệnh nhân nhiễm dịch bệnh tại địa phương này từ đầu năm 2017 đến nay lên 30 trường hợp.
Trong 2 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc ghi nhận 112 trường hợp bị nhiễm cúm A/H7N9 ở 16 tỉnh thành, đặc biệt là những tỉnh phía nam giáp biên giới Việt Nam, đây là nguy cơ lớn đối với Việt Nam.