TP. HCM: Đề xuất lập quỹ hỗ trợ sự cố do cây xanh gây ra

Trước tình hình gia tăng các vụ tai nạn do sự cố cây xanh, nhất là trong mùa mưa bão nên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đề xuất thành lập quỹ.
TP. HCM: Đề xuất lập quỹ hỗ trợ sự cố do cây xanh gây ra ảnh 1Một vụ cây đổ trên đường Phạm Viết Chánh, quận 1 ngày 28/5. (Ảnh: Xuân Tình/Vietnam+)

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ các sự cố do cây xanh gây ra.

Cũng theo đại diện công ty, trước đây, việc hỗ trợ các sự cố cây xanh ít nên công ty đã trích lập để hỗ trợ. Tuy nhiên trước tình hình gia tăng các vụ tai nạn do sự cố cây xanh, nhất là trong mùa mưa bão nên công ty đã chủ động đề xuất thành lập quỹ.

Theo thống kê của công ty, chỉ tính riêng trong năm 2012, công ty đã hỗ trợ hơn 77 triệu đồng cho các trường hợp bị thiệt hại do sự cố cây xanh ngã đổ. Con số này trong năm 2013 đã tăng lên thành gần 250 triệu đồng.

Trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cây xanh gãy đổ, làm hư hại phương tiện, công trình và gây tắc nghẽn giao thông mà đỉnh điểm là vụ cây đổ ngày 28/5 trên đường Lê Lợi, quận 1 đã khiến ít nhất hai ôtô bị hư hỏng…

Người dân thành phố đang sống trong nơm nớp lo sợ khi mỗi trận mưa về, vừa phải đối mặt với tình hình ngập nước “quen thuộc” lại vừa phải đối mặt với hiểm họa cây đổ.

Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra phát hiện, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ bị gãy đổ, Công ty đã thành lập tổ kiểm tra kỹ thuật hoạt động liên tục, kiểm tra giám sát hệ thống công viên, cây xanh của công ty quản lý để phát hiện kịp thời những cây xanh có vấn đề.

Ngoài ra, công ty còn đề xuất kế hoạch bổ sung khối lượng cây bị đốn hạ do sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, nghiêng nguy hiểm; hạ thấp chiều cao đối với cây có rễ ăn ngang, cành nhánh giòn, dễ bật gốc như sọ khỉ, lim xẹt, phượng, bò cạp nước; tỉa thưa vòm tán đối với những cây nặng tán… nhằm đề phòng và hạn chế tối đa gãy đổ cây xanh trong mùa mưa. Công ty còn đề xuất thay thế dần các loài cây tạp bằng các chủng loài có nhiều đặc tính đáp ứng tiêu chí lựa chọn cây trồng đường phố (rễ ăn sâu, cơ lý tính phù hợp…)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục