TP. Hồ Chí Minh và Ninh Thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội

Việc thực hiện hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP HCM và tỉnh Ninh Thuận đã thúc đẩy chuyển biến trong việc xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực.
TP. Hồ Chí Minh và Ninh Thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/10, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh; lãnh đạo các sở, ngành cùng nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Thuận.

Phát biểu tại buỗi lễ, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chuyển biến trong việc xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế; chăm lo cho người nghèo.

Tuy nhiên, so tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, kết quả hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương trong thời gian qua còn chưa tương xứng, chưa đạt yêu cầu về mục đích đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo cho người nghèo.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2020 được ký kết giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh, nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Để đạt được kết quả tích cực, hai địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, tạo cơ chế chính sách để huy động các thành phần kinh tế trong xã hội tích cực tham gia hợp tác ở tất cả các lĩnh vực.

Trước mắt, hai địa phương cần phối hợp cung cấp thông tin, quảng bá kêu gọi đầu tư vào Ninh Thuận. Trong năm nay, cùng nhau thực hiện chương trình kết nối các doanh nghiệp, qua kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm của doanh nghiệp đi vào mạng lưới bán lẻ.

Sau hội nghị này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư tại Ninh Thuận.

Ông Lê Thanh Hải nhắc nhở Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai địa phương quan tâm công tác chỉ đạo, cử một phó Chủ tịch theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác đầu tư.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình hợp tác đã đến Ninh Thuận đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả.

Cùng quan điểm với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng đề nghị hai địa phương phối hợp cung cấp thông tin, quảng bá kêu gọi các nhà đầu tư vào Ninh Thuận.

Các sở, ngành, đơn vị các doanh nghiệp có liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và trực tiếp làm việc với nhau để ký kết các chương trình hợp tác cụ thể và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, tỉnh luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư thông thoáng, nhanh chóng để các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh tại Ninh Thuận.

Tỉnh Ninh Thuận cũng mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhất là Tổng Công ty, Tập đoàn lớn của Thành phố đầu tư làm ăn lâu dài tại Ninh Thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục