TP.HCM: 1 trường hợp tử vong sau khi truyền dịch

Một bệnh nhân nam đã tử vong sau khi khám và truyền dịch tại phòng mạch tư của bác sĩ N.T.K.H, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 7/7, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân D.Q. K, nam, 60 tuổi, trú tại quận 3 đã tử vong sau khi khám và truyền dịch tại phòng mạch tư của bác sĩ N.T.K.H, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo người nhà bệnh nhân, tối 6/7, do bị ho nên ông K. đến khám tại phòng mạch của bác sĩ H. Đến khoảng 19 giờ 15 phút người nhà nhận được điện thoại từ phòng khám gọi đến vì ông K. đang rất mệt.

Khi người nhà đến thì thấy có xe cấp cứu 115 ở đó nhưng ông K. đã ngưng thở nên các bác sĩ không tiếp nhận cấp cứu mà gọi công an quận 3 đến thụ lý vụ việc; lúc đó trên tay ông K. vẫn đang còn sợi dây truyền dịch.

Hiện thi thể ông K. đã được đưa về an táng tại quê nhà ở huyện Hóc Môn.

Theo bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng mạch của bác sĩ H. là chuyên khoa nội tổng quát, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. Hiện nguyên nhân ông K. tử vong có phải do sốc thuốc khi truyền dịch hay không vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra sự cố trên, phòng mạch của bác sĩ H. đã tự đóng cửa./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục