TP.HCM: Công an tiêu diệt đối tượng nổ súng giết 5 người ở Củ Chi

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố đã khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm 13/2, rạng sáng 14/2. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trong sáng 14/2.
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Liên quan đến vụ án giết năm người bằng súng AK ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ), sinh năm 1987, trú ở huyện Củ Chi - nghi can chính của vụ án, đã bị tiêu diệt trong quá trình vây bắt vào tối 13/2.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố đã khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm 13/2, rạng sáng 14/2. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trong sáng 14/2.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào chiều 29/1 vừa qua, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một sới bạc trên đường số 121 thuộc Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Bốn nạn nhân bị giết bằng súng, có danh tính là: Vương Ngọc Hưng, sinh năm 1990; Lê Tấn Long, sinh năm 1974; Lê Thành Trung, sinh năm 1992, cùng trú ở huyện Củ Chi; Huỳnh Ngọc Minh Tùng, sinh năm 1985, trú ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

[TP. HCM truy nã đồng bọn của đối tượng nổ súng giết người ở Củ Chi]

Còn Trần Văn Th., sinh năm 1987, trú ở huyện Củ Chi, bị thương, đang được điều trị.

Tới rạng sáng 30/1 vừa qua, anh Vũ Chí Tâm đi xe máy trên Tỉnh lộ 15 (đoạn qua ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi), bị Tuấn bắn chết và cướp xe máy.

Ngày 30/1 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tới ngày 3/2 vừa qua, Công an bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm), kẻ được xác định có liên quan đến Tuấn, để điều tra về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến khoảng 23 giờ ngày 13/2, Tuấn Khỉ bị Công an tiêu diệt trong quá trình vây bắt tại khu vực gần cầu Xáng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục