TP.HCM góp 4,5 tỷ đồng cho quỹ vì Trường Sa

Các tổ chức, doanh nghiệp, sở ngành và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng vào quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.
Các tổ chức, doanh nghiệp, sở ngành và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng vào quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc" chỉ sau 5 tháng quỹ này ra đời.

Phát biểu trong hội thu cho quỹ, ngày 14/10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Dương Quan Hà gọi đây là cách thể hiện sống động của “tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của toàn hệ thống chính trị và các giới đồng bào thành phố đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ông Hà cũng cho biết mục tiêu của quỹ là vận động được từ 4 tỷ đồng trở lên mỗi năm. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc" của Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tháng 5/2009 nhằm vận động người dân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trên địa bàn ủng hộ tiền và hiện vật góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm lo cho bộ đội Trường Sa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục