TPHCM khẩn trương khắc phục đê bao kênh Cầu Làng bị vỡ

Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đang khẩn trương khắc phục sự cố đê bao kênh Cầu Làng bị vỡ vào tối 4/12.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đang khẩn trương khắc phục sự cố đê bao kênh Cầu Làng bị vỡ vào tối 4/12 do ảnh hưởng của triều cường.

Ngày 5/12, có mặt tại khu vực kè bờ bao, ông Vũ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh cho biết: Sự việc xảy ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/12, đến 21 giờ thì lực lượng chức năng của phường đã có mặt và tiến hành kè đắp.

Phường đã huy động hơn 100 người bao gồm công an, dân quân, bảo vệ khu phố túc trực; huy động 7 máy bơm công suất lớn hút nước từ khu vực phía nhà dân bị ngập thoát ra kênh Cầu Làng.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương kè đắp, hoàn thành trước 14 giờ ngày 5/12 vì dự báo triều cường sẽ đạt đỉnh vào lúc 15 giờ. Việc vỡ đê bao đã ảnh hưởng đến 200 hộ dân trên diện tích 10 ha thuộc tổ dân phố 54, 54A thuộc khu phố 8 phường Hiệp Bình Chánh.

Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh đã huy động phu cát các thuyền chài cùng tiến hành kè đắp để khẩn trương hoàn thành.

Mặc dù cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, nhưng lượng nước ngập còn nhiều, rút chậm, có nơi vẫn ngập 0,5-1m.

Chủ sạp gạo Thành Đạt (đường Tam Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh) cho biết, từ khoảng 3 giờ sáng 5/12 nước tràn vào tận bậc cửa.

Đối diện với sạp gạo Thành Đạt, công nhân một xưởng sản xuất bao bì đang gắn máy bơm để hút nước ngập quá bánh xe tải ra mặt đường. Sát bên là 3 căn nhà của hộ dân cũng bị ngập sâu trong nước. Giao thông nối liền khu phố 7 với khu phố 8 bị chia cắt do ngập nước, phương tiện liên tục bị chết máy, việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân rất khó khăn và bị đảo lộn.

Theo người dân sống gần khu vực đê bao bị vỡ, đoạn đê bao bị vỡ hơn 10m là do một hộ dân đào ao nuôi cá, bờ bị yếu, khi triều cường dâng cao, cống nước thoát không kịp nên bờ bao đã bị vỡ, nước từ kênh Cầu Làng tràn cả vào khu vực nhà dân.

Chị Nguyễn Thị Diệu Phúc ở số nhà 182/23A cho biết 6 giờ chiều 4/12 đang dọn cơm thì chị nghe có tiếng nước chảy mạnh, rồi nghe tiếng bà con hô hoán, chạy ra thấy nước chảy tràn như thác bên cạnh nhà, liền cấp báo lên Ban điều hành khu phố rồi gọi lên phường. Ngay sau đó, hơn 100 người được cử đến và tiến hành công việc kè đắp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục