TPHCM mong muốn WEF hợp tác, hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới để đánh giá sâu hơn về biến đổi khí hậu, từ đó điều chỉnh cho chiến lược phát triển của thành phố.
TPHCM mong muốn WEF hợp tác, hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Jeremy Jurgens (trái). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 15/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp ông Jeremy Jurgens, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang trong chuyến công tác, dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Phan Văn Mãi đánh giá cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã ký Tuyên bố chung hợp tác với Ủy ban Nhân dân Thành phố, tạo điều kiện để Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào hệ sinh thái của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Diễn đàn Kinh tế Thế giới tạo điều kiện để Thành phố thể hiện sự thân thiện và khả năng khi đăng cai tổ chức các sự kiện của Diễn đàn; mong muốn hợp tác cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới để phát huy các kết quả, hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Thành phố đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Ông Phan Văn Mãi cho biết hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và mong muốn hợp tác cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới để có những đánh giá, cái nhìn sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu, qua đó rà soát, điều chỉnh cho chiến lược phát triển của Thành phố. Đó là vấn đề quan trọng không chỉ cho riêng Thành phố mà còn giá trị cho cả các đô thị có tính tương đồng và cả Việt Nam.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới]

Cảm ơn những gợi ý của ông Jeremy Jurgens về việc chuẩn bị thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố khẳng định, Thành phố hiện đang có những điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý; nguồn nhân lực chất lượng cao; sự kết nối, tương tác với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân của Thành phố và cả khu vực.

Dù Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trực thuộc đơn vị nào, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ luôn tham gia có trách nhiệm đối với quá trình xây dựng, vận hành Trung tâm.

TPHCM mong muốn WEF hợp tác, hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Jeremy Jurgens (trái). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Jeremy Jurgens đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn chủ đề Diễn đàn Kinh tế Thành phố năm 2023 là “Tăng trưởng Xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không” bởi đó là một chủ đề quan trọng nhận được sự quan tâm chung của các quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới ấn tượng với cách thức, quy mô của Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và sẵn sàng nghiên cứu để cùng Thành phố phối hợp tổ chức các sự kiện của Diễn đàn trong tương lai.

Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng quá trình xây dựng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 3 yếu tố rất quan trọng mà Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm.

Đó là sự tương thích về chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến định hướng phát triển; chất lượng của đơn vị chủ trì Trung tâm và đội ngũ nhân lực có đủ khả năng tiếp nhận kiến thức và công nghệ; sự ủng hộ, phối hợp tích cực của khối tư nhân.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẵn sàng phối hợp cùng Thành phố trong việc tìm kiếm, lựa chọn nhân lực cho Trung tâm, nhất là nguồn nhân lực biết tiếng Việt.

Đối với việc xây dựng chiến lược phát triển theo hướng Kinh tế Xanh, phát triển bền vững, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá toàn bộ hệ sinh thái năng lượng như việc sử dụng giao thông công cộng thông minh, chuyển đổi hệ thống truyền tải điện đô thị… trong quá trình xây dựng và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục