TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập trong mưa lớn

Chiều 23/8, cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã làm cho hàng chục tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước.
Cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ kèm theo giông lốc xảy ra vào chiều tối 23/8 đã làm cho hàng chục tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước từ 15 đến 50cm.

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống chống ngập, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, cơn mưa chiều tối 23/8 có diện rộng và đã gây ngập rải rác khắp thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đoạn của các đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bùi Hữu Nghĩa, Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh đã bị nước ngập sâu gần 0,5m.

Trong khi đó các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Hồng Bàng của quận 5; đường Thành Thái, 3 tháng 2, Lê Hồng Phong thuộc quận 10, Tân Hòa Đông, Bà Hom, Kinh Dương Vương quận 6; Nguyễn Văn Quá của quận 12; Đỗ Xuân Hợp quận 9; Tỉnh lộ 43, Kha Vạn Cân, Xa lộ Hà Nội, Võ Văn Ngân của quận Thủ Đức; các tuyến đường Kinh Dương Vương, nhiều đoạn ngập từ 20 đến 40cm.

Một số tuyền đường khác như Phan Huy Ích, quận Gò Vấp; các tuyến đường bàn cờ khu vực chung cư Phạm Thế Hiển, quận 8…có nhiều đoạn đường bị chìm trong biển nước từ 30 đến 50cm.

Tại các tuyến đường này các phương tiên xe máy đã bị chết máy hàng loạt. Nhiều nơi nước dâng lên cao tận vỉa hè và tràn cả vào nhà dân.

Riêng trên đường Lê Văn Việt, đoạn từ ngã 3 Lã Xuân Oai-Lê Văn Việt về ngã tư Thủ Đức, nước ngập lênh láng gần hết bánh xe khiến hàng loạt xe gắn máy bị chết máy thi nhau dắt xe vào hai bên đường để đợi nước rút, nhiều xe ôtô cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước, nhiều xe bị chết máy.

Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay, cứ mưa xuống là người dân phải “đắp đê” trước cửa để ngăn nước mưa tràn vào nhà.

Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến tình hình ngập tại cac tuyến đường trên do đường trũng, nhiều vị trí cống bị quá tải nước không thoát kịp, do ảnh hưởng của dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè đang thi công gây cản trở dòng chảy; tiết diện một số cống thoát nước nhỏ gặp lưu lượng nước lớn không thoát kịp, vị trí cửa xả nằm xa điểm ngập.

Mặt khác, một số tuyến kênh rạch nơi thoát nước chính của nhiều tuyến đường đã bị bồi lấp nên nước không có đường thoát.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, con mưa xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có vũ lượng gần 90mm. Cơn mưa xảy ra chiều 23/8, cũng đã khiến cho nhiều khu vực tại quận Tân Bình, Gò Vấp bị mất điện cục bộ.

Ngoài ra, do cơn mưa xảy ra vào giờ tan tầm, đường ngập nên đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông, việc lưu thông rất khó khăn./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục